Theo kế hoạch hiện nay, nhà máy ở Hunterston đã hoạt động từ năm 1964 đến 1989, sẽ được cải hoán thành nhà máy mới vào năm 2090. Chapelcros là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Scotland, đã ngừng sản xuất điện từ tháng 6 vừa rồi, sẽ được nâng cấp vào năm 2128. Sau khi cơ quan kiểm toán nhà nước xem xét dự toán của NDA, Quốc vụ khanh phụ trách về Thương mại và Công nghiệp sẽ quyết định cuối cùng về dự toán này.
Chi phí cho xử lý rò rỉ của nguyên liệu hạt nhân ở nhà máy Sellafield's Thorp dẫn tới tạm thời đóng cửa không thuộc vào dự toán này và sẽ cần tới 5,1 tỷ Bảng của NDA để xử lý. Dự kiến công việc ngừng chạy và thu dọn sẽ phải mất 75 năm. Trong khi đó, thời gian thu dọn nhà máy Dounreay đã được thu ngắn từ 100 năm xuống còn 30 năm.
NDA đề nghị nhanh chóng đóng cửa 11 nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất với lò phản ứng kiểu Magnox quá cũ để cải hoán thành các nhà máy mới và đưa vào vận hành vào năm 2030.
NDA cho rằng, cần xem xét hợp đồng cạnh tranh cho công việc ngừng chạy và thu dọn nhà máy ở Drigg và Dounreay trong tháng 4 năm 2006 và công bố kết quả cũng trong năm đó. Vào năm 2008, sẽ tổ chức chào thầu cạnh tranh cho công việc ngừng hoạt động và thu dọn 13-20 nhà máy còn lại.
Hiện nay, các công ty đang chuẩn bị cho tham gia đấu thầu cạnh tranh cho các hợp đồng ngừng hoạt động và thu dọn các nhà máy điện hạt nhân trị giá 4 tỷ Bảng trong vòng 5 năm tới.
Các nhóm môi trường xanh hoan nghênh việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, nhưng kêu gọi Chính phủ Anh đừng xây dựng nhà máy mới.