80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước: Hành trình lan tỏa năng lượng, kết nối thị trường và kiến tạo tương lai bền vững

Để truyền tải thông điệp “Từ bình minh độc lập năm 1945, ngành Công Thương Việt Nam không ngừng tỏa sáng - Một hành trình lan tỏa năng lượng, kết nối thị trường và kiến tạo tương lai bền vững”, gian triển lãm hướng tới việc xây dựng một không gian sống động kết hợp lịch sử, công nghệ và nghệ thuật, giúp khách tham quan cảm nhận được sức mạnh và tầm vóc ngành Công Thương qua 80 năm.
triển lãm

Triển lãm thành tựu Đất nước mở cửa từ ngày 28/8 đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu lượt khách tham quan, để lại ấn tượng mạnh mẽ với quy mô trưng bày lớn nhất từ trước tới nay. Triển lãm có sự tham của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm qua của đất nước. Nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật, cùng hàng trăm sản phẩm tiêu biểu đã khắc họa chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và những thành tựu to lớn của đất nước trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, hội nhập quốc tế.

Hòa chung không khí ấy, gian triển lãm 80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước đã liên tục đón lượng lớn người dân đến tham quan.

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương
Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu chia sẻ, 3 tháng chuẩn bị cho Triển lãm là một hành trình đầy cảm xúc

Tạp chí Công Thương là đơn vị được giao thiết kế, thi công, vận hành triển lãm thành tựu “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”.

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu cho biết, sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành; là việc làm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và là một dấu ấn quan trọng trong quá trình lưu giữ kỷ niệm của ngành. Đây cũng là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước và kỳ vọng tốt đẹp vào các thế hệ mai sau.

"3 tháng chuẩn bị cho Triển lãm với chúng tôi là một hành trình đầy cảm xúc. Bởi vượt lên trên các hình ảnh tư liệu, những hiện vật là số phận của những con người cụ thể. Là sự đóng góp lặng thầm, sự hy sinh quên mình của nhiều thế hệ những người con ngành Công Thương cho tổ quốc và cho sự phát triển của ngành. Là tầm vóc của một ngành kinh tế đã, đang và sẽ là trụ cột cho sự phát triển đất nước. Là sự mạnh mẽ tự tin của hàng triệu người con ngành Công Thương khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc", bà Thu chia sẻ.

Qua đó, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương mong muốn công chúng cũng như những người con ngành Công Thương tới thăm Triển lãm quốc gia nói chung và gian Triển lãm thành tựu của ngành Công Thương nói riêng, sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ những mạch nguồn lịch sử để viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

triển lãm

Về thiết kế, để truyền tải thông điệp “Từ bình minh độc lập năm 1945, ngành Công Thương Việt Nam không ngừng tỏa sáng - Một hành trình lan tỏa năng lượng, kết nối thị trường và kiến tạo tương lai bền vững”, gian triển lãm hướng tới việc xây dựng một không gian sống động kết hợp lịch sử, công nghệ và nghệ thuật, giúp khách tham quan cảm nhận được sức mạnh và tầm vóc ngành Công Thương qua 80 năm.

Bối cảnh chính được xây dựng lấy ý tưởng từ việc kết hợp hình ảnh “mặt trời bình minh” tượng trưng cho năng lượng và khởi nguyên; “làn sóng Công Thương” tượng trưng cho sự lan tỏa và phát triển để thể hiện hành trình 80 đồng hành cùng đất nước.

Theo Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Việt Nam - đơn vị phối hợp thiết kế, thi công triển lãm, ý tưởng này phù hợp với kiến trúc không gian mở của công trình Nhà triển lãm Kim Quy, lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy trong truyền thuyết xây thành Cổ Loa cũng như việc bọc lợp vải sợi thủy tinh là vật liệu nhẹ nhưng siêu bền, có tính xuyên sáng, đáp ứng đúng tiêu chuẩn kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng của các công trình tầm vóc toàn cầu.

Sau hơn 200 giờ thi công ngày đêm, gian triển lãm hoàn thiện như ý tưởng đã đề ra, với những không gian vừa nghệ thuật nhưng cũng thể hiện được tính lịch sử và định hướng tương lai, được lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành và đặc biệt là người dân đón nhận, đánh giá cao khi đến tham quan .

Thủy điện Sơn La
Anh Nguyễn Thanh Hải cùng các nhân viên của Công ty Thủy điện Sơn La lắp đặt thiết bị robot tự động giám sát vận hành trong quá trình chuẩn bị cho Triển lãm ngành Công Thương

Tham gia Triển lãm thành tựu ngành Công Thương, Công ty Thủy điện Sơn La mang đến một thiết bị robot tự động giám sát vận hành. Thiết bị robot này thực hiện các công tác giám sát thiết bị, thay thế một phần các công việc lặp đi lặp lại của người vận hành tại Nhà máy Thủy điện Sơn La. Hiện tại công ty đang nghiên cứu các ứng dụng mới cho robot này, tiếp tục phát triển và nâng cấp thêm trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Thanh Hải - Nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La bày tỏ ấn tượng với hình thức sắp xếp các nội dung triển lãm bài bản, gọn gàng và khoa học, giúp người xem có được cái nhìn tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của ngành. Trực tiếp tham gia vào quá trình thi công tại hiện trường, anh Hải còn cảm thấy vui khi thấy không khí lúc thi công vô cùng hào hứng, mọi người đều sôi nổi, nhiệt huyết và cùng một tinh thần mãnh liệt Việt Nam. Nhờ đó, tốc độ thi công rất nhanh chóng, gọn gàng và không gặp bất kỳ vướng mắc nào.

Là một người lao động trong ngành Công Thương, anh Hải cũng cho biết bản thân vô cùng tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của ngành trong những năm qua.

“Tôi mong muốn ngành Công Thương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cùng đất nước và hòa mình vào nhịp điệu của đất nước, theo khẩu hiệu “vươn mình” và hy vọng mọi người khi đến tham quan Triển lãm sẽ cảm nhận được sự phát triển và không ngừng lớn mạnh của ngành Công Thương Việt Nam trong suốt 80 năm qua”, anh Hải bày tỏ.

 

[Quảng cáo]

Nhóm PV