Triển lãm thành tựu Đất nước
-
Bế mạc Triển lãm Thành tựu Đất nước: Nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
Ngày 15/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
-
Triển lãm Thành tựu Đất nước sẽ kết thúc phục vụ tham quan từ 16h ngày 15/9/2025
Theo thông báo mới nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian kết thúc phục vụ nhân dân tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước sẽ bắt đầu từ 16h00 ngày 15/9/2025 và Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 20h00 cùng ngày.
-
Dấu ấn lịch sử thôi thúc tiếp nối giá trị bền vững
Tại Triển lãm "80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước", những người trẻ đã tìm thấy không chỉ dấu ấn của lịch sử mà còn là động lực để tiếp nối giá trị bền vững.
-
"Chạm" vào lịch sử bằng cả trái tim
Ngày 12/9/2025, tại Hà Nội, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Tạp chí Công Thương đã có chuyến tham quan và trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
-
Cửa hàng xăng dầu tự động “Made in Vietnam” - Điểm nhấn công nghệ tại Triển lãm thành tựu ngành Công Thương
Tham gia Triển lãm thành tựu phát triển ngành Công Thương với chủ đề "80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước", Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã mang đến mô hình Cửa hàng Xăng dầu Tự động EGAS. Đây được xem là giải pháp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu.
-
Chiêm ngưỡng mô hình chuỗi nhập khẩu, vận chuyển, phân phối LNG tại Triển lãm thành tựu Đất nước
Tại triển lãm 80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước, một hiện vật quy mô được trưng bày thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế, đó là mô hình chuỗi nhập khẩu, vận chuyển phân phối LNG.
-
Sinh viên kinh tế, ngoại giao hào hứng tìm hiểu Triển lãm thành tựu ngành Công Thương
Tham quan Không gian Triển lãm 80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước, sinh viên ngành kinh tế, ngoại giao, logistics,... bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung liên quan đến ngành học của mình, cho biết những khái niệm tưởng chừng khô khan đã trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ hơn qua những số liệu, biểu đồ, hình ảnh trưng bày tại triển lãm.
-
Triển lãm thành tựu Đất nước: Bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân cho đến khi kết thúc Triển lãm
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 469/TB-VPCP ngày 09/9/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại cuộc họp về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh và chuẩn bị tổng kết, bế mạc Triển lãm.
-
Robot "make in Vietnam" của Phenikaa-X "ghi điểm" tại Triển lãm thành tựu ngành Công Thương
Tại gian triển lãm 80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước, Phenikaa-X mang đến dấu ấn công nghệ đậm nét với 2 robot được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư người Việt, mang tính ứng dụng cao phục vụ sản xuất công nghiệp.
-
Bia Trúc Bạch: Hành trình hồi sinh thương hiệu bia nội cao cấp đầu tiên
Ra đời năm 1958, bia Trúc Bạch từng là thức uống “thời thượng”, gắn liền với văn hóa ẩm thực Hà Nội. Sau khi buộc phải ngừng sản xuất trong thập niên 1990, thương hiệu bia này đã có màn “hồi sinh” ngoạn mục năm 2010, đúng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
-
Khám phá triển lãm ngành Công Thương trên không gian số
Dù không thể tham quan trực tiếp Triển lãm thành tựu đất nước, người xem vẫn có thể dễ dàng khám phá không gian qua tour trực tuyến 360 độ. Từ các dấu mốc lịch sử hào hùng, thành tựu nổi bật, đến định hướng tương lai, mọi thông tin đều được tái hiện sống động, giúp tất cả mọi người tiếp cận và tìm hiểu một cách trọn vẹn nhất.
-
Ký ức và khát vọng: 80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước
Từ cây bút máy Hồng Hà gắn bó với bao thế hệ học trò, đến thép HRC khẳng định vị thế công nghiệp nặng, hay robot tự hành “Make in Vietnam” vươn ra thế giới, gần 300 hiện vật tại Triển lãm “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” không chỉ kể câu chuyện về công nghệ, mà còn tái hiện hành trình tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của bao thế hệ người Công Thương.