Ấn Độ miễn thuế cho 46 mặt hàng dệt may Bangladesh

Một triển vọng mới vừa mở ra đối với hàng dệt may của Bangladesh sau khi Ấn Độ miễn thuế nhập khẩu đối với 46 mặt hàng dệt may của nước này vào thị trường Ấn Độ. Nhưng đồng thời, mức độ rủi ro trong n

Trước đây, Ấn Độ phản đối quyết định của EU khi miễn thuế cho một số mặt hàng của Pakistan với lý do nước này là một nền kinh tế đang phát triển.

Trong khi đó, nếu như hàng hóa của Pakistan vào EU với mức thuế 0%, thì Bangladesh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là 8 mặt hàng dệt may do Bangladesh và Pakistan đều là những nhà sản xuất có thế mạnh 8 mặt hàng này.

Hiện nay, Bangladesh là nhà xuất khẩu dệt may lớn thứ 3 vào thị trường EU, chỉ sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi thứ hạng của hàng xuất khẩu Pakistan vào EU vẫn chưa nằm trong tốp 10. Một trong những lý do Bangladesh trở thành một trong những nhà cung cấp dệt may hàng đầu vào thị trường EU là nhờ có sự ưu đãi về thuế trong nhiều năm qua của EU.

Ngoài việc ưu đãi về thuế, Bangladesh hiện đang được dỡ bỏ 12,5% thuế vào EU kể từ T1/2011 khi EU nới lỏng quy định về nguồn gốc xuất xứ cho tât cả các nước kém phát triển.

Đối với Pakistan, năm 2010 khi nước này vừa trải qua trận lụt lớn nhất trong lịch sử, Pakistan đã xin được nhận Quy chế GSP+ đối với 75 mặt hàng vào EU

Hiện nay, Quy chế GSP+ vẫn đang trong quá trình xem xét đối với Pakistan

Năm 2010, WTO không thể trao Quy chế GSP cho Pakistan vì có sự phản đối mạnh mẽ từ phía Ấn Độ

Các nước phát triển đề nghị sẽ trao GSP cho các nước kém phát triển trên cơ sở đối xử ưu đãi về thuế theo quy định của WTO. Nhưng bất kỳ nước đang phát triển nào đang đối mặt với các vấn đề khó khăn hay khủng hoảng, các nước phát triển sẽ nới lỏng về thuế nhập khẩu cho các nước này.

EU đã trao Quy chế GSP+ cho Srilanka vào năm 2007 và đã dỡ bỏ quy định này vào năm 2009.

Ấn Độ trước đây luôn phản đối yêu cầu của Pakistan về việc EU bãi bỏ thuế nhập khẩu khi hàng hóa Pakistan vào EU. Năm 2010, khi nhiều nước ủng hộ việc hàng dệt may của Pakistan vào EU do nước này đang phải đối mặt với lũ lụt thì chỉ có Ấn Độ là phản đối.

Tuy nhiên, năm 2011 Ấn Độ dự định sẽ ủng hộ Pakistan, đồng thời Ấn Độ cũng thông báo sẽ miễn thuế cho 46 mặt hàng dệt may của Bangladesh vào Ấn Độ

Bangladesh sẽ mất đi 800 triệu đô la Mỹ đối với hàng dệt may xuất khẩu vào EU nếu như Pakistan được hỗ trợ về thuế

Tuy nhiên, Bangladesh dự tính kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào Ấn Độ sẽ đạt 100 triệu USD trong vòng 2 năm tới, từ ngưỡng 80 triệu USD hiện nay

Nếu Pakistan được hưởng ưu đãi, thì EU sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với hàng dệt may giá trị cao và sản phẩm da thuộc cho Pakistan trong vòng 3 năm. Pakistan sẽ được hưởng ưu đãi với 65 mặt hàng dệt may, trừ mặt hàng khăn trải giường.

Kim ngạch xuất khẩu Pakistan hiện nay đạt 3,3 tỷ Êu-rô, trong đó có 900 triệu Êu-rô là từ 75 mặt hàng nói trên

Quy chế GSP+ của Pakistan sẽ được thông qua bởi các nước thành viên EU và Ủy ban Châu Âu và sẽ có hiệu lực nếu như các thành viên WTO nhất trí.

Các mặt hàng chủ yếu trong danh sách gồm 75 mặt hàng của Pakistan bao gồm: nấm khô, sợi cốt-tông, vải cốt-tông, vải dệt cốt-tông, vải cốt-tông dệt chéo, áo khoác, áo khoác có mũ…

Một quan chức Bangladesh cho biết, nước này sẽ bị tổn thất tại thị trường EU, nhưng Bangladesh có thể sẽ phục hồi lại nhờ có xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Ấn Độ nhờ có quy định miễn thuế đối với hàng dệt may Bangladesh.

Quan chức Bangladesh cho biết nếu Bangladesh có thể hoạt động tốt tại thị trường Mỹ khi cạnh tranh với các nước đang phát triển có thế mạnh lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, thì tại sao lại không thể cạnh tranh tại thị trường EU? Hơn thế, điều đó sẽ không công bằng khi tạo ra rào cản trong thương mại đối với các nước khác. Pakistan có quyền yêu cầu miễn thuế từ EU. Trong khi đó, hàng hóa của Bangladesh cũng đang tăng dần sức cạnh tranh khi các đơn đặt hàng đang chuyển từ Trung Quốc sang nước này.