Bình Điền đồng hành cùng những điển hình nông dân xuất sắc và hợp tác xã tiêu biểu

Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo TW, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023 kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) và hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là lần thứ 11 Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là nhà tài trợ chính và đồng tổ chức chương trình.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, cùng đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể TW, hội nông dân các tỉnh thành, các chuyên gia, nhà khoa học đã đến dự, chung vui với nông dân xuất sắc và HTX tiêu biểu cả nước.

nông dân xuất sắc
Tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

Nhiều điển hình nông dân và hợp tác xã trong phát triển sản xuất kinh doanh

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023, cho biết: Đây là năm thứ 11 TW Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Tiếp nối thành công của 10 lần tổ chức  trước, năm 2023 có 100 nông dân xuất sắc đến từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến, xây dựng nông thôn mới, phát minh sáng chế, bảo vệ an ninh Tổ quốc được bình chọn, tôn vinh.

Trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, có 83 người là nam, 17 nữ.

Người có lợi nhuận lớn nhất là ông Lê Văn Sấm ở Bến Tre với mô hình nuôi tôm, diện tích 30 ha áp dụng công nghệ cao, thu lợi nhuận 50 tỷ đồng/năm. Nông dân xuất sắc có diện tích trồng cây ăn trái lớn nhất là Lâm Thành Thương ở Bình Dương với diện tích 120 ha trồng cam, quýt, bưởi da xanh, ông Thương bán ra thị trường 5.400 tấn hoa quả, tổng thu nhập 96 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 10 tỷ đồng. Nông dân xuất sắc có chuỗi liên kết lớn nhất là ông Nguyễn Viết Vị, ở Bình Phước.

Hợp tác xã dịch vụ do ông làm chủ tịch HĐQT có 22 thành viên, canh tác trên diện tích 100 ha trồng cây mít ruột đỏ, vú sữa Hoàng Kim, sản xuất cây giống, vật tư nông nghiệp. Nông dân xuất sắc tạo việc làm cho nhiều lao động nhất là ông Nguyễn Ngọc Huấn ở Cần Thơ với mô hình trồng lúa giống, lúa chất lượng cao.

Hợp tác xã Nông nghiệp Khiết Tâm do ông làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc đã tạo việc làm ổn định cho 120 lao động, thu nhập từ 6,5 đến 8 triệu đồng/tháng. Nông dân xuất sắc có diện tích trồng chuối xuất khẩu lớn nhất là ông Lý Minh Hùng ở Đồng Tháp với diện tích 120 ha chuối canh tác theo hướng hữu cơ.

Nông dân xuất sắc có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất là ông Nguyễn Thái Sơn ở Lâm Đồng, có 40 ha trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ. Nông dân xuất sắc cao tuổi nhất là ông Chang Văng Sinh, 71 tuổi, ở Điện Biên, người trẻ tuổi nhất là anh Hoàng Văn Duẩn, 30 tuổi, ở Bắc Kạn...

Nếu so với mùa vinh danh năm 2022 thì người có thu nhập cao nhất năm 2023 gấp đôi (140 tỷ đồng/ 70 tỷ đồng).

Đây là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa đa sắc, ngát hương thơm của giai cấp nông dân Việt Nam, đa dạng trên mọi lĩnh vực; đặc biệt xuất hiện những nông dân làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Nhiều phát minh, sáng chế hữu ích giúp tăng năng suất và hiệu quả lao động cho nông dân, lại giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

hợp tác xã tiêu biểu
Biểu dương các hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.

Củng cố trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Việc tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương các hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực mở rộng sản xuất, thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia kinh tế hợp tác; đồng thời tiếp tục tạo sức lan tỏa, dẫn dắt phong trào thi đua yêu nước trong nông nghiệp, nông thôn. Qua đó góp phần khẳng định nông nghiệp là một “trụ đỡ” vững chắc của nền kinh tế thị trường- định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang quyết tâm xây dựng.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi gắm tới các cấp hội và nông dân cả nước: Nước ta có khoảng 60 triệu người đang sinh sống ở khu vực nông thôn, chiếm 2/3 dân số cả nước; trong đó có gần 19 triệu lao động nông nghiệp, chiếm gần 50% lực lượng lao động toàn xã hội với hơn 10 triệu hội viên hội nông dân. 

Vì thế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định việc xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" với tinh thần là: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các Nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu được vinh danh hôm nay tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, giúp đỡ nhiều người khác để có thêm nhiều nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều hợp tác xã thành công, phát triển để chung sức cùng cộng đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Bình Điền
Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (thứ 2 từ trái sang) – Đại diện Nhà đồng tổ chức, Tài trợ chính đón nhận kỉ niệm chương của Chương trình.

Bình Điền tiếp tục đồng hành cùng Chương trình

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ: Từ mong muốn của Bình Điền về một Danh hiệu cao quý, dành tặng những nông dân xuất sắc; được TW Hội Nông dân Việt Nam tán đồng, đã trở thành Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam từ năm 2013 đến nay. Việc bình chọn, tổ chức Chương trình ngày càng chặt chẽ, chuyên nghiệp. Mỗi tỉnh thành, mỗi năm có từ 1 đến 2 điển hình xuất sắc. Đến nay đã có gần 800 nông dân xuất sắc được tôn vinh.

Từ năm 2023 có các hợp tác xã tiêu biểu đại diện 63 tỉnh thành trên cả nước được biểu dương. Nông dân xuất sắc được đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, hiện đại trong và ngoài nước; tham gia diễn đàn nông dân quốc gia.

"Là doanh nghiệp sản xuất phân bón- đầu vào của canh tác nông nghiệp, luôn là người bạn đồng hành và tin cậy của bà con nông dân, Công ty Bình Điền đã là nhà tài trợ chính và đồng tổ chức suốt 11 năm qua và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chương trình", Lãnh đạo Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết.

Lê Hoa