BP: Mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu đã vượt mức trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra

Dữ liệu mới nhất của tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới BP cho thấy mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu trong năm 2021 đã vượt mức trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Trong đó, năng lượng tái tạo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió.
Dự án điện gió
Dữ liệu của tập đoàn BP cho thấy năng lượng mặt trời và năng lượng gió tiếp tục có tốc độ phát triển mạnh mẽ, với tổng công suất tăng thêm đạt 226 GW trong năm 2021 (Ảnh: justenergy.com)

Theo báo cáo đánh giá thị trường năng lượng mới nhất của tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới BP (Anh), mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu trong năm 2021 đã tăng 5,8% so với năm 2020 và vượt mức trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh các hoạt động kinh tế.

BP cho biết nhu cầu sử dụng dầu thô trong năm 2021 chỉ đạt trung bình 96,9 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 3,7 triệu thùng/ngày so với mức tiêu thụ dầu trong năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu sử dụng nhiên liệu hàng không trong năm ngoái chỉ đạt tương đương 67% nhu cầu sử dụng trước khi đại dịch xảy ra.

Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu thô trên toàn cầu trong năm 2021 đã tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày. 75% sản lượng tăng thêm này là đến từ các quốc gia thành viên liên minh OPEC+. Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Saudi Arabia đứng đầu và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga lãnh đạo.

Đối với mặt hàng khí tự nhiên, dữ liệu của BP cho thấy nhu cầu sử dụng khí tự nhiên trong năm ngoái đã tăng 5,3%, vượt mức nhu cầu sử dụng trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra và lần đầu tiên trong lịch sử, nhu cầu sử dụng khí tự nhiên toàn cầu vượt mốc 4.000 tỷ m3. Khí tự nhiên giúp đáp ứng 24% tổng nhu cầu sử dụng năng lượng toàn cầu trong năm ngoái.

BP cũng cho biết tổng nguồn cung khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) trên toàn cầu trong năm 2021 chỉ đạt 516 tỷ m3, tăng 26 tỷ m3 tương ứng 5,6% so với năm 2019. Đây là tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2015.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ than đá đã tăng hơn 6% trong năm 2021, vượt mức tiêu thụ trong năm 2019 và chạm mức cao nhất kể từ năm 2014. Dữ liệu của BP cho thấy hơn 70% tăng trưởng nhu cầu sử dụng than đá là đến từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo BP, năng lượng hoá thạch đáp ứng 82% tổng nhu cầu sử dụng năng lượng trong năm ngoái. Con số này thấp hơn mức 83% trong năm 2019 và mức trung bình 85% của 5 năm gần nhất nhờ sự tăng trưởng mạnh của các nguồn năng lượng tái tạo.

Nguồn cung năng lượng từ các loại năng lượng tái tạo trên toàn cầu (bao gồm cả nhiên liệu sinh học, nhưng không bao gồm khí hydro) đã tăng tới 15% trong năm 2021. Tốc độ tăng này lớn hơn rất nhiều so với mức tăng 9% trong năm 2020, cũng như so với tốc độ tăng trưởng của các nguồn năng lượng khác trong năm 2021.

Đáng chú ý, năng lượng mặt trời và năng lượng gió tiếp tục có tốc độ phát triển mạnh mẽ, với tổng công suất tăng thêm đạt 226 GW trong năm 2021, gần tương đương với mức tăng kỷ lục 236 GW trong năm 2020.

Tuy nhiên, BP cũng cho biết sự gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng năng lượng trong năm 2021 đã khiến lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường tăng thêm 5,7%, tương đương với mức tăng ghi nhận trong năm 2019. “Điều này cho thấy sự sụt giảm lượng khí nhà kính phát thải trong năm 2020 chỉ là hiện tượng nhất thời”, ông Spencer Dale – Nhà kinh tế trưởng của BP nhận định.

Quỳnh Trang