Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028: Kiểu mẫu, công khai, minh bạch và thành công

Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 6/1/2023, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Công đoàn Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội được tổ chức theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/ĐUT ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thực hiện Kế hoạch số 104/KH-CĐT ngày 19/5/2022 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

ton thang long
Toàn hội nghị thực hiện nghi thức chào cờ

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; ông Lê Văn Thanh - Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP; ông Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam; ông Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Trịnh Đình Hùng- Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty.

Cùng dự còn có các Phó Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí trưởng, phó, chuyên viên các ban Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, các chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc trực thuộc Công đoàn Tổng công ty. Đặc biệt là sự có mặt của 78 đại biểu chính thức của Đại hội - những cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 160 đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty.

le thi duc
Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP VNSTEEL Thăng Long lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III đã đề ra, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đưa ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng và quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

ton thang long
Ban lãnh đạo Tôn Thăng Long thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu của mình

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn 7 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tham gia vào BCH Công ty khoá IV để lãnh đạo, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra, phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động, sản xuất của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có hiệu quả, xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, đời sống, việc làm thu nhập cho người lao động từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

le van can
Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long thực hiện đi bỏ phiếu bầu 

Đại hội đã nhất trí bầu ông Lê Văn Cần, phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa III làm Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa IV nhiệm kỳ 2023- 2028.

Đồng thời Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết có đủ năng lực, có cơ cấu hợp lý, đại diện cho trí tuệ của toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ VI.

vuong duy khanh
Ông Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
ton thang long
78 đại biểu chính thức của Đại hội - những cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 160 đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty

 

 

 

ton thang long
BCH khóa IV ra mắt Đại hội

 

Nhân dịp này, Đại hội cũng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của cán bộ, ĐVCĐ & NLĐ Công ty trong thời gian vừa qua đã tâm huyết, có trách nhiệm và thể hiện sự đồng thuận nhất trí, quyết tâm cao với đường hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long lần thứ IV đã hoàn thành các nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Minh Thủy