Đảng bộ Than Quảng Ninh: Hướng về Ngày hội lớn

Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/5. Đây là một trong 3 đảng bộ cấp huyện và tương đương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất.
than quang ninh
Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 cho công trình "Hầm chờ và ga đưa đón cán bộ, công nhân”.

Xác định Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, công tác chuẩn bị đại hội được Đảng bộ tiến hành khẩn trương, chu đáo, từ việc thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội, nghiên cứu, thực hiện các nội dung công việc liên quan, đến xây dựng văn kiện, nhân sự, tổ chức..., đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đến nay, Đảng ủy TQN đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội của 41/41 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu. Báo cáo chính trị của Đảng bộ đã qua 6 lần tiếp thu, xin ý kiến tham gia hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ được soạn thảo kỹ, nội dung đi vào trọng tâm, tập trung ý chí của toàn Đảng bộ và lấy ý kiến rộng rãi.

Các tham luận tại đại hội bám sát vào tình hình thực tế công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và những vấn đề trọng tâm của doanh nghiệp, đưa ra những bài học hay, đóng góp nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để Đảng bộ TQN nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được chuẩn bị theo quy trình 5 bước, giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra khóa mới. Kết quả, những người được đưa vào quy hoạch, kể cả tái cử và tham gia lần đầu đều có số phiếu tập trung rất cao.

Để tạo khí thế sôi nổi chào mừng ngày hội lớn, Đảng bộ TQN chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đến nay, đã hoàn thành 13 công trình, tổ chức gắn biển khánh thành 5 công trình.

Công tác tuyên truyền hướng về đại hội được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Tập đoàn; pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, tranh ảnh; trang trí trực quan, chỉnh trang khu vực diễn ra đại hội... Qua đó, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động về hoạt động chính trị quan trọng này.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN, cho biết: Đảng bộ đang phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các nội dung đại hội từ văn kiện, nhân sự đến công tác tổ chức, trang trí... đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến rất kỹ. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, cán bộ, đảng viên sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng Đảng bộ TQN trong sạch, vững mạnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững, góp phần xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”, Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của tập thể Đảng bộ nói riêng, TKV nói chung; cổ vũ mạnh mẽ, tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ vượt qua mọi thử thách, đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh, Tập đoàn phát triển bền vững.

 

Theo TKV