Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên: Động lực cho phát triển kinh tế Điện Biên và Tây Bắc

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Điện Biên khởi công vào sáng nay (22/1). Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.
 Khởi công mở rộng sân bay Điện Biên, sắp hết thời huỷ chuyến bay liên tục do thời tiết ảnh 1 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương bấm nút khởi công Dự án mở rộng sân bay Điện Biên
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương bấm nút khởi công Dự án mở rộng sân bay Điện Biên

Dự án quan trọng với tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tiền thân là sân bay dã chiến do người Pháp xây dựng, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, sân bay Điện Biên Phủ được chuyển thành sân bay lưỡng dụng, chủ yếu hoạt động dân dụng. Trong nhiều năm qua, dự án đã phát huy được ưu thế vượt trội của loại hình giao thông tiên tiến nhất, góp phần không nhỏ cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; có vai trò rất quan trọng, là cầu nối tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung với thủ đô Hà Nội và các vùng miền trong cả nước, với bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên phát biểu tại lễ khởi công

Mặc dù, có vai trò và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng  - an ninh của vùng Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng; tuy nhiên, với quy mô đầu tư còn hạn chế, thiết bị còn lạc hậu nên Cảng hàng không hiện hữu mới chỉ khai thác được dòng tàu bay ATR và tương đương trở xuống, chưa thể đáp ứng, khai thác được những dòng tàu bay cỡ lớn, hiện đại như A320, A321 trong bối cảnh dòng tàu bay ATR lạc hậu đã dần bị thay thế.

“Với vị trí địa lý xa xôi, giao thông đường bộ còn rất khó khăn thì việc xây dựng nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên. Đây là cơ hội để tỉnh Điện Biên tăng cường khả năng giao lưu, thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, từ đó tạo khả năng tăng tốc, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cụ thể hoá mục tiêu xây dựng Tỉnh trở thành trung tâm kinh tế, du lịch của cả khu vực Tây Bắc“ – ông Lê Thành Đô nhấn mạnh.

Khẳng định dự án là mong mỏi của người dân trong tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Ngay từ năm 2019, công tác giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh đã được tỉnh triển khai, đảm bảo tiến độ và phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt của Cảng hàng không Điện Biên.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm và trách nhiệm rất cao, trong thời gian kỷ lục là 7 tháng, tỉnh Điện Biên đã thực hiện hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án. Tỉnh cũng tổ chức bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Cảng vụ miền Bắc và các tổ chức có liên quan trong ngày 30/10/2021.

“Tỉnh đề nghị Chính phủ, bộ ban ngành theo dõi chỉ đạo sát sao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để thực hiện đáp ứng theo đúng tiến độ, chất lượng tốt nhất,” ông Lê Thành Đô kiến nghị.

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV thông tin, dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ xây dựng đường cất hạ cánh kích thước 2.400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương; lề vật liệu rộng mỗi bên 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu đường cất hạ cánh; xây dựng đường lăn, hệ thống đèn tiếp cận…

Nhà ga hành khách được thiết kế gồm 2 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa. Trong đó, tầng 1 bao gồm khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; tầng 2 là khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.

ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ khởi công

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV.  Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3/2023 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên khẳng định: Tỉnh Điện Biên cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các Chủ đầu tư, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh nhất các thủ tục, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đối với các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương.

húng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương; với tinh thần, trách nhiệm của ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các nhà thầu; cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ được triển thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất, để sớm đi vào hoạt động, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân tỉnh Điên Biên nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng thuận, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho hay tỉnh Điện Biên nằm ở cực Tây của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế-xã hội. Dự án xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên cũng là dự án lớn đầu tiên được khởi công trong năm 2022 trên cả nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Cảng hàng không Điện Biên hiện nay có nhà ga hành khách quy mô nhỏ, đặc biệt là chiều dài đường cất hạ cánh hiện hữu ngắn (1.830m), chỉ có thể tiếp nhận các loại tàu bay cỡ nhỏ như ATR-72 và tương đương.

Để phát huy vai trò của Cảng hàng không Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321. Nâng cấp nhà ga đáp ứng các tiêu chuẩn, công suất giai đoạn 1 từ 500.000 đến 1 triệu khách/năm.

Dự án quan trọng với tỉnh Điện Biên  Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tiền thân là sân bay dã chiến do người Pháp xây dựng, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, sân bay Điện Biên Phủ được chuyển thành sân bay lưỡng dụng, chủ yếu hoạt động dân dụng. Trong nhiều năm qua, dự án đã phát huy được ưu thế vượt trội của loại hình giao thông tiên tiến nhất, góp phần không nhỏ cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; có vai trò rất quan trọng, là cầu nối tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung với thủ đô Hà Nội và các vùng miền trong cả nước, với bạn bè quốc tế.   Mặc dù, có vai trò và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng  - an ninh của vùng Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng; tuy nhiên, với quy mô đầu tư còn hạn chế, thiết bị còn lạc hậu nên Cảng hàng không hiện hữu mới chỉ khai thác được dòng tàu bay ATR và tương đương trở xuống, chưa thể đáp ứng, khai thác được những dòng tàu bay cỡ lớn, hiện đại như A320, A321 trong bối cảnh dòng tàu bay ATR lạc hậu đã dần bị thay thế.  “Với vị trí địa lý xa xôi, giao thông đường bộ còn rất khó khăn thì việc xây dựng nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên. Đây là cơ hội để tỉnh Điện Biên tăng cường khả năng giao lưu, thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, từ đó tạo khả năng tăng tốc, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cụ thể hoá mục tiêu xây dựng Tỉnh trở thành trung tâm kinh tế, du lịch của cả khu vực Tây Bắc“ – ông Lê Thành Đô nhấn mạnh.  Khẳng định dự án là mong mỏi của người dân trong tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Ngay từ năm 2019, công tác giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh đã được tỉnh triển khai, đảm bảo tiến độ và phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt của Cảng hàng không Điện Biên.   Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm và trách nhiệm rất cao, trong thời gian kỷ lục là 7 tháng, tỉnh Điện Biên đã thực hiện hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án. Tỉnh cũng tổ chức bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Cảng vụ miền Bắc và các tổ chức có liên quan trong ngày 30/10/2021.  “Tỉnh đề nghị Chính phủ, bộ ban ngành theo dõi chỉ đạo sát sao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để thực hiện đáp ứng theo đúng tiến độ, chất lượng tốt nhất,” ông Lê Thành Đô kiến nghị.  Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV thông tin, dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ xây dựng đường cất hạ cánh kích thước 2.400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương; lề vật liệu rộng mỗi bên 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu đường cất hạ cánh; xây dựng đường lăn, hệ thống đèn tiếp cận…  Nhà ga hành khách được thiết kế gồm 2 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa. Trong đó, tầng 1 bao gồm khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; tầng 2 là khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.  Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV.  Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3/2023 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.  Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên khẳng định: Tỉnh Điện Biên cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các Chủ đầu tư, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh nhất các thủ tục, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đối với các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương; với tinh thần, trách nhiệm của ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các nhà thầu; cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ được triển thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất, để sớm đi vào hoạt động, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân tỉnh Điên Biên nói riêng và cả nước nói chung.  Đồng thuận, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự án  Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho hay tỉnh Điện Biên nằm ở cực Tây của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế-xã hội. Dự án xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên cũng là dự án lớn đầu tiên được khởi công trong năm 2022 trên cả nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.  Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Cảng hàng không Điện Biên hiện nay có nhà ga hành khách quy mô nhỏ, đặc biệt là chiều dài đường cất hạ cánh hiện hữu ngắn (1.830m), chỉ có thể tiếp nhận các loại tàu bay cỡ nhỏ như ATR-72 và tương đương.  Để phát huy vai trò của Cảng hàng không Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321. Nâng cấp nhà ga đáp ứng các tiêu chuẩn, công suất giai đoạn 1 từ 500.000 đến 1 triệu khách/năm.  “Cảng hàng không Điện Biên sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là phát huy giá trị của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ,” Phó Thủ tướng khẳng định.  Với vai trò quan trọng của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV, các đơn vị Tư vấn, nhà thầu xây dựng huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương xây dựng dự án, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ. Tỉnh Điện Biên cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị xây dựng, tư vấn trong quá trình triển khai dự án, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…  Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và nghiệm thu, đưa công trình vào vận hành, khai thác.  Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, các địa phương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch, xây dựng các dự án phát triển hạ tầng bảo đảm đồng bộ, thuận lợi cho các doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế đến với Điện Biên.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Văn Thành yêu cầu ACV, các đơn vị Tư vấn, nhà thầu xây dựng huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương xây dựng dự án, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ.

“Cảng hàng không Điện Biên sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là phát huy giá trị của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ,” Phó Thủ tướng khẳng định.

Với vai trò quan trọng của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV, các đơn vị Tư vấn, nhà thầu xây dựng huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương xây dựng dự án, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ. Tỉnh Điện Biên cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị xây dựng, tư vấn trong quá trình triển khai dự án, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và nghiệm thu, đưa công trình vào vận hành, khai thác.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, các địa phương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch, xây dựng các dự án phát triển hạ tầng bảo đảm đồng bộ, thuận lợi cho các doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế đến với Điện Biên.

Lê Hoa