EVN: Dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Cán bộ công nhân viên trong toàn EVN đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Chiều ngày 23/7/2022, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên dẫn đầu đã tới dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Tại Lễ dâng hương, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành chia sẻ: Cán bộ công nhân viên trong toàn EVN đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tập thể lãnh đạo, CBCNV - NLĐ EVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khai thác mọi nguồn lực, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho EVN, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Dương Quang Thành
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành

Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương là nơi tưởng niệm 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó, có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968.

PV