Giá dầu thô ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng trở lại đây

Giá dầu thô hiện cầm cự quanh mốc 70 USD/thùng khi thị trường lo ngại sự lây lan mạnh của biến chủng Covid-19 Delta tại nhiều nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ khiến nhu cầu sử dụng dầu thô suy yếu đáng kể.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 7/7 - 7/8/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch ngày 6/8 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent tiếp tục giảm thêm 0,8% lên 70,70 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giảm tới 1,2% xuống mức 68,28 USD/thùng.

Giá dầu thô lao dốc mạnh trong những phiên giao dịch gần đây khi thị trường lo ngại việc đại dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh với biến chủng Delta tại nhiều nơi trên thế giới sẽ khiến đà phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô suy yếu đáng kể. Tính chung cả tuần vừa qua, giá dầu thô Brent đã giảm mạnh 6% - mức giảm theo tuần mạnh nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây; giá dầu thô WTI giảm gần 7% - mức giảm theo tuần mạnh nhất trong vòng 9 tháng vừa qua.

Nhà kinh tế học Howie Lee thuộc ngân hàng OCBC (Singapore) nhận định biến động giá dầu thô hiện nay đang phản ánh các yếu tố vĩ mô và sự rủi ro, sự bùng phát của biến thể Delta đang bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu cho thấy số ca nhiễm mới Covid-19 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo số ca nhiễm mới Covid-19 sẽ tăng lên trong thời gian tới và gây thiệt hại không nhỏ cho nước này.

Nhật Bản cũng đang phải cân nhắc mở rộng tình trạng khẩn cấp ra nhiều khu vực khác tại đất nước này trong bối cảnh tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này vượt mốc 1 triệu ca.

Trong khi đó, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đang đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán của nước này. Hàng loạt thành phố lớn tại Trung Quốc đã huỷ các chuyến bay và tăng cường các biện pháp hạn chế di chuyển để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Jim Ritterbusch, Chủ tịch hãng tư vấn tài chính và năng lượng Ritterbusch & Associates LLC (Hoa Kỳ), nhận định các diễn biến về tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc sẽ chi phối giá dầu thô trong thời gian tới. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng chịu áp lực giảm do đồng USD tăng giá khi dữ liệu cho thấy số việc làm mới được tạo ra tại Hoa Kỳ trong tháng 7/2021 cao hơn kỳ vọng của thị trường. Việc đồng USD tăng giá khiến các loại hàng hoá được định giá bằng đồng tiền này như dầu thô trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Quang Đặng