Kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam tăng trưởng mạnh ở thị trường Trung Quốc

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu lớn nhất sản phẩm cá tra của Việt Nam, tăng tới 43% trong 4 tháng đầu năm năm 2018

Việt Nam hiện là nhà cung cấp lớn thứ 3 sản phẩm cá thịt trắng vào Trung Quốc, sau Nga và Na Uy.

Nhu cầu đối với cá thịt trắng tại Trung Quốc được dự báo tiếp tục tăng, điều đó có nghĩa là còn nhiều tiềm năng cho sản phẩm cá tra, cá ba sa xuất khẩu của Việt Nam.

VASEP dự báo, kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong quý II năm nay.

Trong khi các thị trường truyền thống của Việt Nam là Mỹ và EU đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thuế chống bán phá giá cao và các rào cản kỹ thuật, thì tăng trưởng mạnh ở thị trường Trung Quốc là dấu hiệu đáng mừng.

Năm ngoái, sản lượng cá tra, cá basa đạt 1.2 triệu tấn, tăng 5.1% so với năm trước đó. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.78 tỷ USD, tăng 4.3% so với năm trước, chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa năm nay được dự báo đạt 2.2 tỷ USD, chiếm 31.5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.