Ngành Than: Sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm

Quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh, ngay những ngày đầu năm, trên các công trường, phân xưởng tại các mỏ than, khí thế thi đua lao động sản xuất đã diễn ra sôi nổi...

Theo kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), khối khai thác than lộ thiên bắt đầu sản xuất trở lại vào ngày 9/2 (mùng 5 Tết). Riêng khối hầm lò, công nhân làm việc vào ngày 11/2 (mùng 7 Tết). Tuy nhiên, một số công ty đã tổ chức sản xuất sớm hơn dự kiến, nhằm đảm bảo cung cấp đủ than cho Tập đoàn.

Ngày 5/2 (mùng 1 Tết) tàu Việt Thuận Sky "xông" Cảng Cẩm Phả bốc, rót những tấn than đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngày 5/2 (mùng 1 Tết) tàu Việt Thuận Sky "xông" Cảng Cẩm Phả bốc, rót những tấn than đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Nguyễn Huế

Tiêu biểu, ngay trong sáng 5/2 (mùng 1 Tết), tại Cảng Cẩm Phả, TKV đã phối hợp với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đón tàu “xông” cảng và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên chào mừng năm mới. Tàu Việt Thuận Sky vào nhận 40.300 tấn than cám 6a.1 cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (trong đó, rót tại Cảng Cẩm Phả hơn 20.500 tấn và rót chuyển tải tại khu vực Hòn Nét trên 19.700 tấn).

Năm 2019, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phấn đấu tiêu thụ trên 40,6 triệu tấn than. Tính từ đầu năm đến nay, Công ty đã bố trí cho 50 lượt tàu cùng hơn 150 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra vào nhận than tại cảng an toàn. Tổng sản lượng than tiêu thụ qua cảng đạt hơn 3 triệu tấn. Việc đón tàu, rót những chuyến than đầu tiên của ngày đầu năm mới hứa hẹn mục tiêu sản xuất và tiêu thụ than trong năm 2019 của Tập đoàn sẽ sớm hoàn thành kế hoạch.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, các đơn vị ngành Than khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị hoạt động khai thác trở lại. Trong đó, một số đơn vị đã tổ chức ra quân sớm, sản xuất những tấn than đầu tiên.

Ngay từ những ngày đầu năm mới, các đơn vị ngành Than đã quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra

Ngay từ những ngày đầu năm mới, các đơn vị ngành Than đã quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra

Năm 2019, Công ty CP Than Cao Sơn phấn đấu sản xuất 3,85 triệu tấn than nguyên khai, đây là sản lượng cao nhất trong khối lộ thiên của Tập đoàn. Ngày 8/2 (mùng 4 Tết) Công ty đã tổ chức sản xuất sớm tại nhiều đơn vị, các phân xưởng khẩn trương sắp xếp ổn định công việc cho công nhân...

Tại Công ty Than Quang Hanh, ngày 8 và 9/2 (mùng 4 và 5 Tết), một số phân xưởng thuộc khối lộ thiên, sàng tuyển, phụ trợ đã ra quân sản xuất đầu năm mới. Đối với các phân xưởng hầm lò, ngay trong sáng 10/2 (mùng 6 Tết), đồng loạt các phân xưởng tiến hành khai xuân. Năm nay, Công ty đặt mục tiêu khai thác 1,7 triệu tấn than (than hầm lò 1,5 triệu tấn). Trong quý I/2019, Công ty phấn đấu sản xuất trên 459.000 tấn (chiếm 27% tổng sản lượng cả năm).

Ông Nguyễn Công Chính, Giám đốc Công ty Than Quang Hanh, cho biết: Trước khi công nhân về quê ăn Tết, đơn vị đã quán triệt đầy đủ kế hoạch khai Xuân đầu năm mới đến 100% người lao động, vì vậy sau tết, công nhân quay trở lại làm việc đúng lịch đông đủ. Để hoàn thành sản lượng Tập đoàn giao năm nay, Công ty tập trung áp dụng cơ giới hóa tại các vỉa khai thác phù hợp, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất lao động, siết chặt vấn đề an toàn lao động.

Thợ lò Đỗ Văn Thao, Công ty Than Quang Hanh, cho biết: Trước khi nghỉ Tết, công nhân được nhận đầy đủ tiền lương và tiền thưởng, Công ty còn bố trí xe chở công nhân về tận quê ăn Tết. Anh em trong phân xưởng sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu của đơn vị giao, phấn đấu ngày công, năng suất và thu nhập tiếp tục nâng cao hơn so với năm cũ...

Cùng với 2 đơn vị trên, đồng loạt các đơn vị sản xuất than khu vực miền Tây, như: Công ty CP Than Vàng Danh, Công ty Than Mạo Khê, Công ty Than Nam Mẫu... đã nhanh chóng ổn định sản xuất, khai thác cho ra lò những tấn than đầu tiên của năm mới. Bên cạnh tăng sản lượng, các đơn vị đều tập trung siết chặt công tác đảm bảo an toàn lao động...

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cho biết: Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 (than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn - sản lượng cao nhất của TKV trong nhiều năm gần đây), ngay từ ngày đầu năm mới các đơn vị ngành Than đã khẩn trương ổn định sản xuất. Kết thúc tháng 1/2019, TKV đã tiêu thụ được hơn 4 triệu tấn than, cao nhất từ trước đến nay. TKV tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tăng năng suất, tăng sản lượng; thực hiện chỉ đạo, điều hành sản xuất và tiêu thụ đảm bảo sản lượng theo tiến độ kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu... Với khí thế sản xuất sôi nổi ngay từ đầu năm mới tiếp tục là đòn bẩy để các đơn vị ngành Than bứt phá hoàn thành mục tiêu đề ra...

Phạm Tăng