Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm lựa chọn Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Tại các buổi tiếp và làm việc của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng mới đây, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ số, phát triển cảng biển, tài chính… tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hoa Kỳ tháp tùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham gia các hoạt động song phương và đa phương tại Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có hàng loạt cuộc làm việc với Lãnh đạo các hiệp hội, chính quyền sở tại để thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại song phương, cũng như mời các doanh nghiệp phân phối, nhập khẩu của Hoa Kỳ tham dự sự kiện Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024 (Viet Nam International Sourcing 2024).

Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng đầu tư, giao thương tại Việt Nam

Sáng ngày 13/3/2024, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã có các cuộc làm việc sâu rộng với Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (AAEI) và Chủ tịch Phòng Thương mại châu Á - Hoa Kỳ (AACC).

Hoa Kỳ
Thứ trưởng Phan Thị Thắng tiếp và làm việc với ông Engene Laney, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (AAEI)

Tại các cuộc làm việc, các hiệp hội Hoa Kỳ đánh giá rất cao tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cho biết nhiều doanh nghiệp thành viên hiện đang rất quan tâm việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ số, phát triển cảng biển, giáo dục, tài chính… tại Việt Nam.

Vì vậy, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong các lĩnh vực này vô cùng lớn và có nhiều ý nghĩa đối với quan hệ hai nước trong thời kỳ mới.

Hoa Kỳ 2
Thứ trưởng Phan Thị Thắng tiếp và làm việc với bà Cindy Shao, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Á - Hoa Kỳ (AACC)

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã gửi lời mời Hiệp hội Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (AAEI) và Phòng Thương mại châu Á - Hoa Kỳ (AACC) giới thiệu các doanh nghiệp thành viên tổ chức đoàn tham dự Hội chợ Vietnam International Sourcing Expo vào tháng 6/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản hai nước

Sáng ngày 14/3/2024, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã tham dự cuộc làm việc giữa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ, Thomas J. Vilsack.

Tại cuộc làm việc, hai bên xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam, là thước đo mức độ phát triển bền vững của quốc gia. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, cơ cấu sản phẩm nông nghiệp có tính chất bổ trợ lẫn nhau với Việt Nam. Hai bên có tiềm năng lớn để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khoa học công nghệ nông nghiệp, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi nông nghiệp thành công, dỡ bỏ các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản kỹ thuật đối với nông sản Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, giúp nông sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ; hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, chống biến đổi khí hậu ở  khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhất trí với tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, Bộ trưởng Thomas J. Vilsack khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam để từng bước mở cửa thị trường cho ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp của cả hai bên. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng tham dự cuộc làm việc của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với ông Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York. Phó Chủ tịch Nước cảm ơn thành phố đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến New York dự Hội nghị. Khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với Hoa Kỳ; quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác trên bình diện quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị thành phố New York tiếp tục quan tâm và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Hoa Kỳ và New York đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng như quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại New York ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của thành phố cũng như quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã tham dự buổi tiếp của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amheard.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, giao lưu nhân dân; đề nghị hai bên tiếp tục tích cực trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, để thúc đẩy toàn diện hợp tác song phương và đa phương.

Trong chương trình làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng đã làm việc với cán bộ Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng yêu cầu cán bộ Thương vụ và Trung tâm cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc giới thiệu về tiềm năng của Việt Nam nhằm kêu gọi và thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao như năng lượng, hàng không, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; tăng cường làm việc với các doanh nghiệp và hiệp hội Hoa Kỳ để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu; tích cực nghiên cứu thông tin, diễn biến của thị trường, kịp thời có cảnh báo tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước về những vụ việc phòng vệ thương mại có khả năng xảy ra...

"Hoạt động thương vụ trong thời gian tới cần gắn kết chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong nước, thông qua sự chỉ đạo của Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cơ quan tiền tiêu của Bộ Công Thương trực tiếp đóng tại địa bàn", Thứ trưởng Phan Thị Thắng lưu ý.

Việt Hằng