Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Ngọc Tâm vinh dự là 1 trong 75 thanh niên đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Trong 2 ngày 24 và 25/5/2023, hoà chung không khí của những ngày Tháng Năm lịch sử, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức chuỗi các sự kiện Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Các hoạt động được tổ chức liên tiếp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động: Buổi sinh hoạt chính trị với 2 tác phẩm kịch nói “Đoàn kết là sức mạnh” và “Tình huống bất ngờ”; Lễ báo công dâng Bác; Diễn đàn “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Những giá trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong giai đoạn hiện nay; Tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Cơ quan Tổng cục được tuyên dương
75 tấm gương tiêu biểu xuất sắc được bình chọn trong số hơn 80.000 đoàn viên của Đoàn Khối tham gia lễ báo công dâng Bác

Thanh niên cần nỗ lực để phục vụ Tổ quốc và nhân dân

Chiều 25/5, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đại biểu thanh niên bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước gặp và động viên, đồng thời chia sẻ những câu chuyện của bản thân trong việc làm theo lời Bác.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, thanh niên Khối cơ quan Trung ương luôn phấn đấu, học tập, rèn luyện, gương mẫu, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng. Qua học tập đã nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng trong buổi tiếp kiến Chủ tịch nước, các thanh niên tiên tiến cho biết đã nghiên cứu, lĩnh hội và làm theo những di sản của Bác về đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ trong quá trình công tác. Các đại biểu thanh niên bày tỏ quyết tâm không ngừng học tập, làm theo lời Bác, noi gương các thế hệ cha anh để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Cơ quan Tổng cục được tuyên dương
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương các thanh niên tiên tiến Khối cơ quan Trung ương về những kết quả và thành tích đã đạt được trong thời gian qua

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương các thanh niên tiên tiến Khối cơ quan Trung ương về những kết quả và thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh về tầm quan trọng của các đoàn viên thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương nói riêng, thanh niên cả nước nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và khát vọng lớn; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó có thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Chủ tịch nước đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên phải xác định được lý tưởng, hoài bão của mình gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc:

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn thanh niên làm bất cứ việc gì cũng phải kiên trì, say mê, luôn luôn nỗ lực, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, tiến về phía trước và không bao giờ hài lòng với bản thân mình, với những kết quả mà mình đạt được. Chỉ như vậy mới tiến được những bước dài hơn, xa hơn, vững chắc hơn và đạt được mục tiêu cao cả hơn.

“Các đoàn viên thanh niên dù ở vị trí nào cũng phải làm thật tốt công việc của mình với trách nhiệm và chất lượng cao nhất để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là điển hình thanh niên tiên tiến, cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống, góp phần thúc đẩy đất nước ngày càng phát triển. Cùng với đó phải luôn giữ vững tinh thần thanh niên tiên tiến, làm theo lời Bác”, Chủ tịch nước mong muốn.

Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Cơ quan Tổng cục được tuyên dương
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng 75 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023
Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Cơ quan Tổng cục được tuyên dương
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ, động viên các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức Đảng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh niên. Điều này là tư tưởng của Bác, trong Nghị quyết của Đảng xác định thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, là rường cột của nước nhà, người chủ tương lai của đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục lập được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Tuyên dương 75 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tối cùng ngày, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Thực hiện lời Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam nói chung, trong đó có tuổi trẻ Khối các Cơ quan Trung ương luôn nỗ lực, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Từ nhận thức đúng đắn, từ cách làm đầu tư, bài bản, sáng tạo của các cấp bộ đoàn trong Khối đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, trong tu dưỡng và rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

“75 đại biểu được tuyên dương ngày hôm nay là 75 tấm gương tiêu biểu xuất sắc được bình chọn trong số hơn 80.000 đoàn viên, thanh niên đến từ 56 cơ sở đoàn trực thuộc Khối; là 75 câu chuyện đầy sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm chinh phục những đỉnh cao trong mọi lĩnh vực, nghề nghiệp và cuộc sống.

Các bạn chính là những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ trẻ tràn đầy tự tin, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với hoài bão lớn lao, với ước mơ cao đẹp là được cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc Việt Nam, mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc; làm tròn tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu”, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng đánh giá.

Ghi nhận và biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào đoàn, hoạt động thanh niên, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kỳ vọng, lớp đoàn viên thanh niên trẻ trong Đoàn Khối sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên trì, nhẫn nại trong mọi công việc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của hoạt động Đoàn thanh niên.

Thanh niên tiên tiến
Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023

Vinh dự là 1 trong 75 thanh niên đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Ngọc Tâm cho biết, đây là vinh dự, là niềm tự hào của cá nhân đồng chí nói riêng và 75 gương đoàn viên tiên tiến nói chung.

“Đây là vinh dự, là phần thưởng cao quý nhưng cũng là thách thức đối với bản thân tôi trong các hoạt động, phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng như Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường. Phát huy những thành tích đạt được, tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình và kiên trì trong mọi hành động, tự rèn luyện bản thân để cống hiến cho hoạt động thanh niên và các phong trào Đoàn, xứng đáng là điển hình thanh niên tiên tiến, cán bộ công chức tiêu biểu, góp phần thúc đẩy hoạt động đoàn, phong trào thanh niên ngày càng phát triển”, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ.

Nguyên Vỵ