THILOGI vận chuyển 11.000 tấn viên nén phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản

THILOGI đang đẩy mạnh hợp tác vận chuyển, xuất khẩu hàng viên nén gỗ qua cảng Chu Lai cho nhiều doanh nghiệp tại miền Trung.
vien nen
Viên nén là một trong những mặt hàng rời được xuất khẩu nhiều tại cảng Chu Lai

THILOGI vừa vận chuyển bằng đường bộ hơn 11.000 tấn viên nén cho Công ty Cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu từ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đến cảng Chu Lai (Quảng Nam) để xuất khẩu sang Nhật Bản bằng đường biển trên tàu hàng rời PULANG TALA (MANILA).

 

THILOGI đã bố trí 22 xe đầu kéo liên tục vận chuyển viên nén từ Quảng Ngãi về Chu Lai để đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp dỡ và tiến độ giải phóng tàu. Tại cảng Chu Lai, THILOGI cung cấp chuỗi các dịch vụ như: cầu bến, phao neo, xếp dỡ, kiểm đếm, thủ tục hải quan… mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích với dịch vụ chất lượng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

van chuyen vien nen go
THILOGI vận chuyển hàng viên nén cho công ty Năng lượng Sáng tạo Á Châu

Hiện nay, nhu cầu sử dụng viên nén gỗ tại thị trường Châu Á, nhất là các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc đang tăng cao. THILOGI đang đẩy mạnh hợp tác vận chuyển, xuất khẩu hàng viên nén gỗ qua cảng Chu Lai cho nhiều doanh nghiệp tại miền Trung, trong đó, Công ty Năng lượng sáng tạo Á Châu đã hợp tác với THILOGI để xuất khẩu viên nén gỗ trong suốt 6 năm qua.

Từ đầu năm đến nay, công ty này đã xuất khẩu gần 170.000 tấn viên nén qua cảng Chu Lai; dự kiến cả năm 2022 sẽ xuất khẩu hơn 220.000 tấn (tăng 440% so với năm 2021).

Thời gian gần đây, đã có một số đoàn đối tác Nhật Bản của các doanh nghiệp chuyên sản xuất viên nén như: Năng lượng sinh học Phú Tài, Năng lượng sáng tạo Á Châu… đến khảo sát năng lực phục vụ xuất khẩu của cảng Chu Lai, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng cảng biển, phương tiện vận tải, nhân sự lái xe… THILOGI đang từng bước nâng cấp chuỗi dịch vụ logistics trọn gói, phát triển các tuyến vận chuyển đường bộ, kết nối nguồn hàng tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên… thu hút nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đa dạng chủng loại hàng hoá (hàng conatainer, hàng rời, hàng lỏng, khí…) qua cảng Chu Lai.