Thời tiết 11-4: Hà Nội mưa lạnh ngày cuối tuần

Ngày 11/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, Đà Nẵng và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, Nam Bộ nắng nóng. Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/4/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ.

Thanh An (t/h)