Thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023: Mưa rải rác ở các thành phố lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023, ở Hà Nội và Đà Nẵng ngày nắng và nắng nóng nhưng chiều và tối vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày trời nắng gián đoạn.
thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023 tại Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023 tại khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có lúc nắng nóng.

Ban ngày

- Sáng và chiều, thời tiết ở thành phố Hà Nội có mây, trời nắng, có thời điểm nắng nóng; thỉnh thoảng có mưa rào và dông rải rác vào buổi chiều.

- Nhiệt độ trong khoảng 32 - 33 độ, giảm 2 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 71 - 80%, mật độ mây 46 - 54%.

- Hướng gió: Nam đến Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24 - 26 km/h.

- Ban ngày, chỉ số UV cực đại tại các khu vực trên thành phố Hà Nội ít có sự biến động, duy trì ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao (8 - 9).

Ban đêm

- Tối và đêm, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ nằm trong khoảng 25 - 27 độ, giảm 2 độ so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 85 - 91%; mật độ mây 100%.

- Hướng gió: Tây đạt vận tốc 4 - 6 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 - 20 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông.

Ban ngày

- Sáng, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa vừa, mưa to và dông; chiều có mưa rào và dông vài nơi; trời có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ trong khoảng 31 - 34 độ, giảm nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 75 - 80%; mật độ mây 100%.

- Hướng gió: Tây Nam có vận tốc 17 - 19 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 39 - 43 km/h.

- Trong ngày mai, chỉ số UV tại các quận huyện thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình đến cao (3 - 6).

Ban đêm

- Tối và đêm, thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ giảm nhẹ so với đêm trước, dao động trong khoảng 25 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 90 - 94%; mật độ mây 99%.

- Hướng gió: Tây Nam đạt vận tốc 13 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 33 - 35 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023 tại Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023 tại khu vực Đà Nẵng có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng nóng; nhưng chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ban ngày

- Sáng và chiều, khu vực Đà Nẵng có mây, trời nắng nóng; riêng chiều tối có mưa rào và dông ở một số quận, huyện.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 34 - 35 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 62 - 66%, mật độ mây đạt ở mức 100%.

- Hướng gió: Tây Nam đến Đông Bắc đến Đông đạt vận tốc 7 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 - 30 km/h.

- Vào ban ngày, tại các quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, chỉ số UV cực đại được dự báo ít có sự thay đổi so với ngày hôm trước, tiếp tục ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h00 đến 14h00.

Ban đêm

- Tối, thời tiết Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong đêm mây thay đổi đến nhiều mây, trời không mưa. 

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 26 - 28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến khoảng 81 - 83%; mật độ mây 100%.

- Hướng gió: Tây Nam đến Tây đạt vận tốc 2 - 4 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 7 - 13 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 19/8/2023 tại:

Khu vực Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31 - 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Khu vực Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.