Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023: Hà Nội mưa to cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại Hà Nội cục bộ có mưa to, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to, Đà Nẵng ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 20/8/2023 tại khu vực Hà Nội có nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại khu vực Tây Bắc Bộ:

Có nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại khu vực Đông Bắc Bộ:

Có nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng Hà Tĩnh ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37 độ; riêng Nghệ An - Hà Tĩnh: 32 - 34 độ.

Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31 - 34 độ.

Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại khu vực Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết hôm nay ngày 21/8/2023 tại khu vực Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.