Thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023: Hà Nội có mưa vài nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có khả năng có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Khu vực Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối, ngày vẫn nắng, riêng Đà Nẵng có nơi nắng nóng.
thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại khu vực Hà Nội có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có thể có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

Ban ngày

- Sáng và chiều, thời tiết ở thành phố Hà Nội phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ trong khoảng 28 - 30 độ, giảm 2 - 3 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 86 - 95%, mật độ mây 98 - 99%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Đông Nam đạt vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 19 km/h.

- vào ban ngày, hầu hết các quận huyện trên thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì ở mức 3 - 4, ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình cho cơ thể người.

Ban đêm

- Buổi tối tại khu vực Hà Nội nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa vài nơi. Đêm có khả năng có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

- Nhiệt độ trong khoảng 24 - 27 độ, giảm nhẹ 1 độ so với tối hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 93 - 96%; mật độ mây 94 - 99%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Đông đạt vận tốc 4 - 6 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 17 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ban ngày

- Sáng và chiều, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng, thỉnh thoảng có mưa rào và dông rải rác vào cuối buổi chiều.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 31 - 32 độ, tăng nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 74 - 76%; mật độ mây 93 - 95%.

- Hướng gió: Tây Tây Nam có vận tốc 17 - 19 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 43 km/h.

- Vào ban ngày, chỉ số UV cực đại trên toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh ít có sự thay đổi, tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao, nhất là trong khoảng thời gian 11h00 - 13h00

Ban đêm

- Tối và đêm, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh không mưa, trời trong xanh.

- Nhiệt độ trong khoảng 25 - 26 độ, không thay đổi so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 85 - 91%; mật độ mây 23 - 59%.

- Hướng gió: Tây Nam đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 13 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 32 - 35 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại khu vực Đà Nẵng nhiều mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm không mưa.

Ban ngày

- Sáng và trưa, khu vực Đà Nẵng nhiều mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động trong phạm vi 32 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 60 - 67%, mật độ mây đạt ở mức 98 - 100%.

- Hướng gió: Tây Tây Nam đến Đông đạt vận tốc 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 - 28 km/h.

- Trong ngày mai, chỉ số UV cực đại tại thành phố Đà Nẵng được dự báo sẽ đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (8 - 9), đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h00 đến 14h00.

Ban đêm

- Tối và đêm, hầu hết các quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng đều phổ biến với thời tiết ít mây, không mưa. 

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 - 28 độ, không thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến khoảng 71 - 77%; mật độ mây 94%.

- Hướng gió: Nam Tây Nam đạt vận tốc 2 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 7 - 11 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 23/8/2023 tại:

Khu vực Tây Bắc bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ.

Khu vực Nam bộ:

Có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.