Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ kinh phí xây nhà cho công an viên có hoàn cảnh khó khăn

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho công an viên có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên.

Đầu tháng 12 vừa qua phối hợp cùng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho gia anh Hồ Phi Hổ, công an viên bán chuyên trách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Là Công an xã bán chuyên trách tại xã An Thạch, huyện Tuy An anh Hồ Phi Hổ vào lực lượng công an từ năm 2017, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, là đối tượng khó khăn về nhà ở tại địa phương. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào tiền phụ cấp hàng tháng của anh, vợ anh ở nhà nội trợ và nuôi 2 con nhỏ lại hay đau bệnh nên cuộc sống kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhiều năm nay, gia đình anh Hổ sống trong căn nhà tạm, vách nhà được che bằng phên nhựa, mái lợp tôn đã mục nát, rất mất an toàn trong mùa mưa.

Đại diện Thủy điện sông Ba Hạ bàn giao nhà cho anh Hồ Phi Hổ
Ông Nguyễn Đức Phú - Phó TGĐ Thuỷ điện Sông Ba Hạ (thứ 5 từ trái sang) trao tặng kinh phí cho gia đình công an viên Hồ Phi Hổ

Chia sẻ với hoàn cảnh của công an viên Hổ, Thủy điện Sông Ba Hạ đã phối hợp với Phòng xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Phú Yên) hỗ trợ kinh phí cho gia đình anh xây dựng ngôi nhà cấp 4 với tường gạch kiên cố, qua đó giúp gia định anh Hổ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế đồng thời động viên tinh thần để anh Hổ an tâm công tác, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở. Dịp này, Lãnh đạo Công ty cũng tặng thêm cho gia đình anh Hổ một triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Căn nhà mới của gia đình ông Hổ có diện tích 70m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng; trong đó, Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình vay đối ứng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó trưởng Phòng Xây dựng bảo vệ phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh Phú Yên - Phạm Như Tùng chia sẻ đơn vị rất ghi nhận tấm lòng sẻ chia của tập thể cán bộ, người lao động Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ. ông Tùng cho biết “mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua ông Hổ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Với căn nhà mới sẽ tạo điều kiện cho gia đình ông Hổ có cuộc sống tốt hơn, giúp ông an tâm công tác…”

Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã quan tâm giúp đỡ để Tết này gia đình được ăn Tết trong ngôi nhà mơ ước, tại buổi lễ, chị Lường Thị Ánh Sen, vợ của đanh Hổ chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thu nhập chính từ tiền lương phụ cấp của chồng nên nghĩ không bao giờ có đủ tiền để xây được ngôi nhà như thế này. Hôm nay được về nhà mới, vợ chồng rất vui mừng không thể nào tả hết”.

đại diện Thủy điện Sông Ba Hạ trao quà cho gia đình anh Hổ
Ông Nguyễn Đức Phú- Phó TGĐ Thủy điện Sông Ba Hạ tặng quà chúc mừng ông Hồ Phi Hổ về nhà mới.

Anh Hổ cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, thực hiện tốt công việc của một công an xã để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn hơn.

Trước đó, Thủy điện Sông Ba Hạ còn hỗ trợ cho gia đình đ/c Dương Kim Thúc, công an viên tại xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa 20 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp để anh yên tâm làm nhiệm vụ.

Hoạt động đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội và hướng tới sự kiện chào mừng 68 năm ngày thành lập ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2022) và kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Phát điện 2 (01/01/2013 – 01/01/2023).

Thủy điện Sông Ba Hạ mong muốn hoạt động hỗ trợ này sẽ là nguồn động viên kịp thời cho những công an viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, chuyện tâm công tác đảm bảo ATTT ở các đơn vị, địa phương, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hồng Thanh