Tiền Hải (Thái Bình): Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện

Chiều ngày 9/10, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 195 năm thành lập huyện (1828 - 2023).

Tới dự có các ông: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố...

huyện Tiền Hải
Ông Trần Quốc Vượng – Nguyên  Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải

Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chặng đường phát triển mạnh mẽ của huyện Tiền Hải trong 195 năm qua. Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, xây dựng Tiền Hải phát triển toàn diện. Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải tiếp tục lao động, sản xuất, đẩy con sóng ra xa, kéo chân trời lại gần, xây dựng huyện năng động và phát triển, văn minh.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải

Tiền Hải trở thành huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh

Trình bày diễn văn kỉ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải, ông Nguyễn Xuân Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải đã khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của mảnh đất Tiền Châu xưa, nay là huyện Tiền Hải. Trải qua 195 năm hình thành và phát triển, huyện Tiền Hải ngày nay có diện tích tự nhiên trên 22.000 ha, có 32 xã, thị trấn, dân số trên 23 vạn người, gấp hàng trăm lần so với thuở mới thành lập. Đó là kết quả của tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo của nhân dân vừa khẩn hoang, lập làng, lập ruộng, mở rộng diện tích, vừa đấu tranh với thiên tai để cải tạo và phát triển.

Kế thừa truyền thống cha ông trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Tiền Hải là một trong những địa phương sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng Việt Nam. Từ những năm 1925 trở đi, phong trào đấu tranh cách mạng ở Tiền Hải đã phát triển mạnh mẽ. Sự ra đời của chi bộ đảng Trình Phố và các chi bộ, tổ đảng sau đó đã đưa phong trào cách mạng nơi đây bước sang một giai đoạn mới, quyết liệt, mạnh mẽ kết hợp chặt chẽ cùng phong trào cách mạng chung của cả nước. Tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930 gây tiếng vang lớn trong lịch sử dân tộc. Đó cũng là tiền đề góp phần làm nên cách mạng tháng 8/1945 và kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Nguyễn Xuân Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải ôn lại chặng đường 195 năm hình thành và phát triển của huyện
Ông Nguyễn Xuân Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải ôn lại chặng đường 195 năm hình thành và phát triển của huyện Tiền Hải

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, phát huy ý chí quật cường và lòng quả cảm, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, quân và dân Tiền Hải đã lập lên những chiến công suất sắc, đồng thời chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Tiền Hải đã tiễn đưa hơn 22.000 thanh niên lên đường tòng quân giết giặc và gần 5000 thanh niên xung phong tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đã có 4.928 người con quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, 3.200 thương binh, 2.230 bệnh binh.

Ghi nhận và đánh giá công lao to lớn trong lịch sử dân tộc của Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải, Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang Tiền Hải, 13 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 618 Mẹ Việt Nam anh hùng, 427 người được công nhận lão thành cách mạng, 66 gia đình được công nhận có công với nước.

Được biết Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm và động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình. Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải, hai xã Đông Lâm và Nam Cường vô cùng vinh dự được thay mặt Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đón Bác.

Đất nước thống nhất và bước vào xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Tiền Hải nhận thức rõ về tiềm năng nguồn lực, văn hóa, yếu tố con người và lợi thế của huyện ven biển, là huyện nằm trong khu quy hoạch kinh tế Thái Bình từng bước khai thác, phát huy, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng khá và trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2015 - 2020 đạt 12,77%; trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 mặc dù bị ảnh hưởng của Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng của huyện xếp ở tốp đầu các huyện, thành phố trong tỉnh, bình quân 3 năm (2021 – 2023) đạt 11,01%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2023 ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 27,9%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 58,4%; ngành dịch vụ - thương mại chiếm 13,7%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nguồn nhân lực được quan tâm và tiếp tục đạt nhiều thành tích mới. Tình hình an ninh chính trị ổn đinh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải

Tiền Hải không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải đã đạt được trong 195 năm qua. Trước thời có, thách thức mới của xu thế toàn cầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiền Hải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc; đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tranh thủ mọi thời cơ, tận dụng tốt lợi thế của huyện ven biển, huyện nằm trong Khu kinh tế Thái Bình để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng hiện đại, văn minh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Tiền Hải thực hiện tốt 6 nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực với mục tiêu đưa Tiền Hải phát triển đồng bộ, hiện đại.

Ông Nguyễn Khắc Thận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Ông Nguyễn Khắc Thận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ông Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: Với quyết tâm “đẩy sóng ra xa, kéo chân trời gần lại”, chặng đường 195 năm trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng và tầm nhìn, đó là xây dựng Tiền Hải ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Tiền Hải đã vươn mình phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn, tiến hành đô thị hóa mạnh mẽ, khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Tiền Hải ngày nay không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 11,01% (giá so sánh năm 2010). Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 63,5 triệu đồng. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến tháng 10/2023, toàn huyện có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao...

Ông Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, Chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp với 6  nội dung.  
Ông Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, Chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp với 6  nội dung

Thời gian tới, Tiền Hải sẽ tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, Khu, Cụm công nghiệp tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

 

Minh Trí