Công bố Quyết thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Ngày 25/11/2010, tại Thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Trường.

Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung (Trường ĐHCN Việt - Hung), tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật hữu nghị Việt Nam - Hungary, được thành lập theo quyết định số 443/CL-ĐT ngày 30/5/1977 của Bộ Cơ khí Luyện kim (nay là Bộ Công Thương). Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo được trên 30.000 học viên ở trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và công nhân lành nghề, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước... Đến nay, quy mô đào tạo của nhà trường trên 12.000 học sinh, sinh viên với 27 chuyên ngành đào tạo ở bậc cao đẳng. Số giảng viên, giáo viên có trình độ trên đại học: 153 người, chiếm 57,5% (tiến sĩ chiếm 12,3%). Đây là yếu tố cơ bản quyết định thành công trong sự nhiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Đặc biệt, Trường là một thành viên hạt nhân trong mạng lưới các trường đào tạo khu vực Đông Nam Á dưới sự tài trợ của AOTS (Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật hải ngoại của Nhật Bản). Nhà trường cũng đã hợp tác với các trường đại học ở nước ngoài như: Đại học Tài chính Vân Nam Trung Quốc, Đại học Long Hoa Đài Loan, Trường King Sigismung College Hungary,... 

Lãnh đạo Nhà trường nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã biểu dương những nỗ lực của thầy và trò Nhà trường trong việc phát huy nội lực, củng cố cơ sở vật chất, mở rộng quy mô ngành nghề đào tạo, chất lượng đào tạo được nâng lên, ngày càng đáp ứng nhu cầu xã hội. Thứ trưởng đề nghị Nhà trường cần xây dựng kế hoạch phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, sinh viên; tăng cường liên kết đào tạo theo nhu cầu xã hội.