Việt Nam sẽ cần 129.5000 MW điện năng vào năm 2030

Trong 2 ngày 28, 29/3/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị điện khí hóa Việt Nam 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam và nhiều đại biểu là nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp.

Hội nghị tập trung thảo luận về những chiến lược, chia sẻ những hiểu biết để hỗ trợ kế hoạch phát triển điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam với 3 chuyên đề và nhiều phần trình bày của chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương cho rằng, Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng hiệu suất cao, đạt được gần 99% tỷ lệ điện khí hóa, với chi phí tương đối thấp so với các nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á.

Quang cảnh Hội nghị

Theo dự báo, nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tăng hơn 10%/năm giai đoạn 2016-2020, và 8%/năm giai đoạn 2021-2030. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng này, Việt Nam sẽ cần 60.000MW điện vào năm 2020, 96.500MW vào năm 2025 và 129.500MW vào năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, Chính phủ gần đây đã sửa đổi Kế hoạch phát triển nguốn năng lượng để tăng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo khác như sinh khối, năng lượng mặt trời và gió.

Thông tin từ hội nghị sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nâng cao kiến thức và hiểu biết về thị trường năng lượng Việt Nam nói chung, cũng như các chính sách mới và tiềm năng từ thị trường này nói riêng.

Thăng Long