Barclays Plc dự báo mức dư thừa đồng có thể tăng lên gấp 3 lần, đạt 272.000 tấn trong năm 2014

Tập đoàn Barclays và Tổ chức nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG) dự báo lượng đồng dư thừa sẽ tăng gần gấp 3 lần trong năm 2014, đạt 272.000 tấn sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết tăng trưởng kinh

Theo dữ liệu của tập đoàn Barclay Plc và Tổ chức nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG – tại Lisbon, Bồ Đào Nha), lượng đồng dư thừa sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 13 năm với 272.000 tấn. Theo Bloomberg, các chuyên gia dự báo giá đồng sẽ giảm xuống còn 6.450 USD/tấn trong năm 2014, thấp hơn 10% so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Việc giá đồng tăng hơn gấp 3 lần trong thập kỷ qua đã khiến các nhà sản xuất tiến hành khai thác các mỏ mới hoặc mở rộng các mỏ khai thác tại các nước như: Mông Cổ, Indonesia và Chile  khiến sản lượng khai thác đồng tăng lên. Trong thập kỷ qua, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng gần gấp 6 lần đã khiến nhu cầu về đồng tăng mạnh; trong 10 năm có đến 7 năm, thị trường rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng. Trung Quốc tiêu thụ 40% lượng đồng trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đã kéo theo nhu cầu sử dụng đồng của nước này giảm xuống.

Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) đã giảm 9,2% xuống còn 7.200 USD/tấn. Chỉ số LME index, đo lường sự biến động giá của 6 kim loại công nghiệp đã giảm 9,3% do dư thừa nguồn cung nhôm và niken. Chỉ số Standard & Poor’s GSCI, đo lường sự biến động giá của 24 loại hàng hóa, đã giảm 1,3%.

Tập đoàn Barclay Plc dự báo sản lượng đồng sẽ tăng 5,1% trong năm 2013 và 4,9% trong năm 2014, gấp 2 lần so với năm 2012. Trong khi đó, mức tăng trưởng nhu cầu sử dụng đồng sẽ giảm từ mức 4,8% trong năm 2013 xuống còn 4,1% trong năm 2014; qua đó gia tăng lượng đồng dư thừa trên thị trường từ mức 94.000 tấn lên 242.000 tấn.

Theo số liệu tổng hợp của Bloomberg, lượng đồng dự trữ tại các nhà kho thuộc quản lý của các sàn giao dịch tại London, New York, và Thượng Hải đã đạt 934.654 tấn trong tháng 6/2013, mức cao nhất kể từ năm 2003.

Tập đoàn Barclay Plc dự báo mức dư cung đối với nhôm, niken và kẽm trong năm 2014 sẽ giảm xuống; trong khi đó, tình trạng thiếu hụt chì sẽ trở nên tồi tệ hơn, lượng thiếc thiếu hụt sẽ biến động nhẹ.