Bùng phát hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

Cuối năm, hoạt động buôn bán hàng giả, hàng nhái diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng xấu đã trà trộn, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và

Hàng giả diễn biến phức tạp

Chiều 28/12/2017, đại diện Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ số lượng lớn bao bì một số nhãn hiệu bột ngọt, bột canh, hạt nêm có dấu hiệu làm giả, đồng thời phối hợp với đại diện các thương hiệu xác minh làm rõ.

Khoảng 17h, ngày 27/12/2017, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra một địa điểm tập kết hàng hóa tại đường Thiên Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 bao tải gai, mỗi bao nặng khoảng 40kg chứa bao bì của nhãn hiệu như Bột ngọt Ajinomoto, bột canh Hải Châu, hạt nêm Knorr có dấu hiệu giả mạo nhãn mác bao bì của một số thương hiệu.

Đội QLTT số 1 kiểm tra và thu giữ số lượng lớn bao bì nghi giả các nhãn hiệu Ajinomoto, Hải Châu, Knorr

Theo lãnh đạo Đội QLTT số 1, nếu số bao bì này được sử dụng vào mục đích đóng gói thực phẩm kém chất lượng thì hàng nghìn người dùng sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi đây đều là những gia vị thiết yếu.

Người trông giữ hàng hóa là bà Đặng Thị Hoa, trú tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số bao bì trên.

Trước đó, sáng 22/12/2017, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả liên tỉnh quy mô lớn.

Tang vật tạm giữ gồm gần 400 gói hạt nêm Knorr nhiều chủng loại; 1.419 gói bột ngọt hiệu A One loại 453,6g/ gói; 22 gói bột ngọt hiệu A One loại 200g/ gói; 200kg hạt dưa giả nhãn hiệu Thiên Hương, tổng giá trị lô hàng giả hơn 35 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, tiến hành khám xét khẩn, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 200 bao bì đựng hạt dưa nhãn hiệu Thiên Hương, 180kg hạt dưa, 6 bao hạt nêm hiệu Horeca (20kg/ bao) chưa sử dụng, 2 bao hạt nêm hiệu Horeca (10kg/ bao) chưa sử dụng; 14 gói bột ngột giả nhãn hiệu A One loại gói 453,6g; 24 vỏ bao có chữ Trung Quốc loại bao 25kg (nhãn phụ ghi bột ngột, xuất xứ Trung Quốc), 27 vỏ thùng carton bột ngọt hiệu A One; 18 gói bao bì đựng bột ngọt A One loại 453,6g, 2 máy dập miệng bao.

Quyết liệt trong công tác chống buôn lậu cuối năm

Trong buổi họp báo chuyên đề công tác phòng, chống buôn lậu của ngành Hải quan năm 2017, ông Nguyễn Văn Lịch - Cục phó Cục Điều tra chống buôn lậu khẳng định, năm 2018 lực lượng chống buôn lậu ngành Hải quan tiếp tục chủ động triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu cuối năm, dịp trước trong và sau Tết nguyên đán 2018 trên cả 3 tuyến cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không.

Tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, tập trung đấu tranh với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng nhỏ gọn, có giá trị cao, dễ cất giấu như: Ma túy, vũ khí, vàng, sản phẩm của động vật hoang dã, điện thoại, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Ông Chu Xuân Kiên, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, cuối năm là thời điểm các thương nhân tập kết hàng hóa để phục vụ nhân dân dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2018.

Vì thế, các lực lượng chống buôn lậu cần chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình thị trường, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại; các kho tàng, bến bãi chứa hàng lậu, các địa bàn trọng điểm như chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp, Ga Yên Viên, Ga Gia Lâm, Sân bay quốc tế Nội Bài... các mặt hàng trọng điểm như rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu, sản phẩm công nghệ, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,...


Hạ Vũ