Học ở trường, Nguyễn Đức Hóa là một học sinh năng nổ, nhiệt tình và học giỏi nên luôn được bầu làm cán bộ Đoàn. Lúc đầu, anh làm cán bộ chi đoàn lớp, sau là cán bộ Đoàn trường. Bao giờ anh cũng hoàn thành tốt trọng trách được giao, được thầy yêu bạn mến... Những năm tháng ở trường dạy nghề đã để lại cho anh những ấn tượng không thể nào phai.
Những năm tháng vào đời đẹp dễ ấy đã nâng bước anh cả khi ra trường, thực sự bước vào nghề thợ tiện ở Nhà máy Thủy tinh Chí Linh, bắt đầu từ năm 1982, sau 3 năm học tập.
Anh tâm sự: “Nhờ có sự dạy bảo chu đáo và nghiêm túc của các thầy cô giáo ở Trường Công nhân cơ khí Chí Linh, nên khi ra trường, tôi có tay nghề vững vàng, tiến bộ rất nhanh. Còn đối với công tác Đoàn, nhiều điều học được khi còn hoạt động Đoàn ở Trường, đã giúp tôi khá “thành thạo” trong trọng trách của người cán bộ đoàn ở Nhà máy và ngay cả khi chuyển sang công tác Đoàn chuyên trách của huyện Đoàn Chí Linh”.
Năm 1984 anh trở thành người Đảng viên, sau 2 năm trực tiếp đứng máy tiện. Với niềm vui nghề nghiệp, từ 1987-1997, Nguyễn Đức Hòa tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình bằng những kết quả cao ở cương vị mới: Người lãnh đạo công tác Đoàn của huyện Chí Linh.
Không chỉ làm việc, Nguyễn Đức Hóa còn vượt mọi khó khăn để học tập nâng cao trình độ và năng lực của mình: Anh đã có bằng cử nhân chính trị, bằng cử nhân kinh tế (Quản trị doanh nghiệp)... ý chí cùng sự phấn đấu vươn lên không mệt mỏi đã đưa anh đến với những trọng trách ngày càng lớn hơn và đó cũng là sự thành đạt của anh trong sự nghiệp. Từ năm 1997, anh là phó Chủ tịch HĐND huyện Chí Linh; từ tháng 5/2004 đến nay, anh là Phó Chủ tịch UBND huyện Chí Linh.
Khi nói về công việc của mình, Nguyễn Đức Hóa lại chủ yếu nhắc đến bài học bổ ích mà các thầy cô Trường Công nhân Cơ khí Chí Linh đã dạy cho anh - Đó là tác phong làm việc nghiêm túc, nhanh nhạy, là lòng yêu nước, yêu nghề và yêu thương con người mà các thầy cô giáo đã truyền thụ cho anh. Những hoạt động sôi nổi và quan hệ gắn bó trong trường ngày ấy, giờ đây vẫn còn như rất mới, rất nồng ấm trong tâm trí của người học trò cũ năm xưa, sẽ giúp anh vươn cao, vươn xa trong sự nghiệp của mình./.