Đóng cửa phiên 10/6, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow
Jones Industrial Average tăng 236,36 điểm (1,33%) lên chốt phiên ở 18.000,40 điểm. S&P 500 tăng
25,05 điểm (1,20%) lên 2.105,20 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 62,82 điểm (1,25%) lên
5,076,69 điểm.
Thị trường bắt đầu khởi sắc vào giữa phiên sau khi có thông tin cho biết Thủ tướng Đức Angela
Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande có kế hoạch gặp Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bên lề
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Mỹ Latinh đang diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ).
Thông tin này khiến nhà đầu tư lại dấy lên hy vọng về khả năng tiến tới một thỏa thuận giữa Hy Lạp
và các chủ nợ. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại cho rằng xu hướng đảo chiều tăng điểm đêm qua của
Phố Wall là một sự điều chỉnh sau bốn phiên liên tiếp trước đó - những phiên thị trường hoặc mất
điểm, hoặc đi ngang.
Trong số những cổ phiếu công nghệ tăng giá mạnh phiên hôm qua có những tên tuổi nổi tiếng như
Microsoft với mức tăng 2,1%; Facebook và Google đều tăng 1,9% và Apple tăng 1,2%.
Tương tự, những cổ phiếu ngân hàng tăng giá ấn tượng có JPMorgan Chase và Goldman Sachs tăng lần
lượt 1,6% và 2,0%, trong khi Bank of America tăng 1,6%.
Giá một số cổ phiếu ngành dầu khí cũng tăng "ăn theo" xu hướng đi lên của giá dầu, trong đó nổi bật
có cổ phiếu của Anadarko tăng 1,7%; ConocoPhillips tăng 1,5% và Halliburton tăng 2,1%.
Thị trường châu Âu phiên 10/6 cũng phục hồi vào cuối phiên bất chấp nhà đầu tư vẫn lo ngại về tình
hình đàm phán nợ của Hy Lạp cũng như khả năng nước này phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng euro
(Eurozone).
Đóng cửa phiên 10/6, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán khu vực đều lên điểm, trong đó FTSE 100
của Anh tăng 1,13%; CAC 40 của Pháp tiến 1,75% và DAX 30 của Đức bật mạnh 2,40%./.
Các chỉ số chứng khoán tại thị trường Mỹ và châu Âu tăng mạnh
TCCT
Sau những phiên giao dịch đầu tuần ảm đạm, chứng khoán Mỹ phiên 10/6 đã bật tăng khá mạnh nhờ sự tăng giá của một loạt cổ phiếu nhóm công nghệ và ngân hàng.