Cần Thơ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại

Trong công tác xử lý các doanh nghiệp sai phạm trên địa bàn thành phố Cần Thơ 11 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 2.020 vụ, phát hiện 1.783 vụ sai phạm và đã xử lý 1.765 vụ, thu
Những tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán 2012 là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm, thị trường hàng hóa sôi động, sức mua của người dân tăng cao và cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng. 



Siêu thị Co.op Mart Cần Thơ

Gian lận thương mại là các hành vi trục lợi trong hoạt động thương mại, bao gồm hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ…Các hành vi gian lận thương mại thường gặp như gian lận thương mại trong việc sử dụng các phương tiện đo; gian lận bằng cách làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính của phương tiện đo; gian lận về đo lường của các cơ sở sản xuất, gia công; gian lận thương mại trong quảng cáo; về khuyến mại hàng hóa, dịch vụ, giá mua bán hàng hóa qua Internet… 

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện tình trạng gian lận thương mại như: gắn, đút, in nhãn hàng hóa có giá trị cao lên hàng hóa có giá trị thấp hơn cùng loại để bán với giá hàng hóa có giá cao; khuyến mại giảm giá nhưng tính giá gốc của hàng hóa đó; trên nhãn hàng hóa ghi không đúng trọng lượng hàng hóa; không đúng thành phần, thành phần định lượng, ghi không đầy đủ, không rõ ràng nhằm kéo dài hạn sử dụng hàng hóa đánh lừa người tiêu dùng; gian lận về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, quảng cáo; gian lận trong thiết kế đường ống dẫn xăng dầu, niêm yết giá không đúng thực tế hàng hóa đang bán… 

Trong công tác xử lý các doanh nghiệp sai phạm trên địa bàn thành phố Cần Thơ 11 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 2.020 vụ, phát hiện 1.783 vụ sai phạm và đã xử lý 1.765 vụ, thu về hơn 4,1 tỷ đồng và nộp vào ngân sách gần 2,8 tỷ đồng. Hàng cấm chiếm số lượng nhiều nhất 1.209 vụ, hàng nhập lậu 47 vụ và hơn 100 vụ gian lận thương mại ở các lĩnh vực giá, đo lường, chất lượng…Việc các vụ gian lận thương mại gia tăng vào thời điểm cuối năm đã đặt ra mục tiêu chính cho thành phố Cần Thơ phải giải quyết nhất là vào dịp Tết năm nay. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 127 và Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Chi cục Quản lý thị trường được giao trọng trách lập kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nhất là trong những tháng giáp Tết. Thời gian thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này bắt đầu từ ngày 05/10/2011 đến trước, trong và sau tết Nhâm Thìn năm 2012. 

Quá trình kiểm tra được đề ra và thực hiện luôn hướng đến trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo, gây phiền hà làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hợp pháp theo đúng quy định pháp luật của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Phát hiện kịp thời xử lý nghiêm, đúng pháp luật nhằm từng bước đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại trên địa bàn thành phố, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho thị trường mùa Tết. 

Đối tượng kiểm tra chính là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ, các chợ đầu mối, các siêu thị, trung tâm thương mại, khu công nghiệp… chủ yếu nhằm vào: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân là tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh; kiểm tra quy định về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; về quyền xuất - nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, hàng hóa đang trên đường vận chuyển, đang bày bán, để tại kho, bến, bãi, tại nơi sản xuất, kinh doanh hoặc địa điểm khác; các quy định về quảng cáo, khuyến mại, bán hàng đa cấp; chất lượng hàng hoá gồm: nhãn mác, chất lượng, đo lường và về giá cả tại các địa bàn trọng điểm tập trung chủ yếu tại quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Cái Răng, quận Ô Môn và Thốt Nốt. 

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm, thành phố Cần Thơ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng, nhằm nâng cao ý thức tự giác và hành động của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, từng doanh nghiệp và từng người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là thời điểm giáp Tết. 

Ngoài ra, thành phố cũng phát động thường xuyên, rộng rãi đến các doanh nghiệp tham gia đưa nhiều đợt hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn thành phố để phục vụ nhân dân trên địa bàn các quận, huyện không có điểm bán lẻ bình ổn cố định nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hướng tới mục tiêu cung ứng đầy đủ và chất lượng nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Hi vọng, thành phố Cần Thơ sẽ xử lý triệt để các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn thành phố trước, trong và sau dịp Tết theo hướng đã đề ra, đảm bảo cho nhân dân mua sắm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 này được an toàn và chất lượng nhất.