Càng khó khăn, càng tăng cường công tác Xúc tiến thương mại

Phát biểu trong một hội nghị đầu năm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên đã nhận định “Năm 2012 và những năm tới, nhiệm vụ xuất khẩu hết sức nặng nề và ngày càng khó khăn, vì vậy công tác chỉ
Theo báo cáo của ông Đổ Thắng Hải Cục trưởng Cục XTTM – Bộ Công Thương, trong hội nghị sơ kết công tác XTTM được tổ chức mới đây tại Tỉnh Bình Phước. Trong năm 2011, toàn ngành Công Thương đã đạt được thành tích rất ấn tượng, trong đó lĩnh vực xuất khẩu là một điểm sáng của nền kinh tế, đó là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn ngành, trong đó có đóng góp của hệ thống XTTM, có được những thành tích đó là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ Trung ương, tới các Bộ, ngành, địa phương đối với hoạt động XTTM và nỗ lực của toàn hệ thống XTTM. Tuy nhiên hoạt động XTTM cũng đang đứng trước những khó khăn mới do từ bên trong và bên ngoài, vì vậy, việc nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác XTTM vừa là việc trước mắt và vừa là yêu cầu lâu dài, đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống. 

Cũng theo ông Hải, vấn đề hiện nay khó khăn nhất trong công tác XTTM là nguồn kinh phí để thực hiện còn hạn hẹp, chính việc này đã góp phần hạn chế đến các hoạt động XTTM chung ở các địa phương, ông dẫn giải, kinh phí cho công tác XTTM ở Việt Nam hiện chỉ bằng 1 phần 30 so với các nước có thu nhập trung bình khác như; Malaysia, Indonexia, Srilanca…, bằng 13,6% nhu cầu hỗ trợ của DN, hơn nữa nguồn kinh phí này được xếp vào đầu tư công mà Chính phủ đã có ngân sách cắt giãm từ đầu năm. Vì vậy, để tăng tính hiệu quả, cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các Hiệp hội ngành hàng, các Trung tâm XTTM và các DN để các chương trình XTTM đạt hiệu quả cao, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, phát triển thị trường thương mại nội địa. Trong 6 tháng đầu năm nay, có 44 tỷ đồng được giải ngân cho hoạt động xúc tiến, Cục dự kiến sẽ xin thêm khoảng 60 tỷ đồng nữa cho các hoạt động XTTM từ đây đến cuối năm. Trong hoàn cảnh khó khăn này, tất cả, kể cả Nhà nước, các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là DN đều phải đối mặt với khó khăn của mình, Nhà nước có khó khăn của Nhà nước, DN cũng có khó khăn của DN, nhưng càng khó khăn thì chúng ta càng phải quan tâm, và tăng cường công tác XTTM, phải xác định, đây là một hoạt động phải thực hiện, một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, bởi nếu không thực hiện tốt công tác này, thì chúng ta khó mà phát triển tốt việc xuất khẩu, kéo theo việc phát triển thị trường nội địa lâm vào vào cảnh khó. 

Theo bà Bùi Thị Thanh An, Trưởng văn phòng đại diện Cục XTTM tại TP.Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2012, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước, phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức cho 9 đoàn DN nước ngoài vào tìm hiểu tại thị trường Việt Nam, cũng như các hoạt động giao lưu kết nối giữa các DN Việt Nam và các DN nước ngoài, tạo điều kiện cho khoảng 5000 DN trong nước tham gia các chương trình xúc tiến – đầu tư, được tư vấn cung cấp các thông tin về thương mại, tuy nhiên phần lớn các hoạt động này đều tập trung vào những thị trường truyền thống như: Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc; EU, mà chưa có thị trường mới nhiều tiềm năng để đột phá. Nói về vấn đề này bà Bùi Thị Thanh An cho biết thêm, việc lựa chọn thị trường nước ngoài còn tùy thuộc vào chính sách chung của nhà nước, đối với thị trường truyền thống thì chúng ta không bao giờ dậm chân tại chỗ, nhất là họ cũng thường ra những quy định mới, nên chúng tôi luôn trao đổi thường xuyên, bám sát cập nhật ngay các thông tin, để kịp thời cung cấp và hướng dẫn ngay cho các DN Việt Nam khi có yêu cầu. Sắp tới Cục XTTM dự kiến sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình xúc tiến trong 6 tháng cuối năm 2012, như tổ chức hội thảo để nâng cao sức cạnh tranh cho ngành hàng gốm sứ, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Đông, tập huấn về công tác XTTM, phát triển bền vững làng nghề tiểu thủ công nghiệp.