“Cây sáng kiến”

Trung tâm Thí nghiệm điện (ETC3) thuộc Công ty Điện lực 3 được nhiều người biết đến bởi phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất. Với phương châm “Mỗi cán bộ kỹ thuật có

 

Nguyễn Văn Cứu sinh năm 1970, quê Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. Năm 1992 anh tốt nghiệp khoa Hóa, ngành Điện Hóa trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, sau đó về công tác tại Trung tâm Thí nghiệm Điện cho đến nay. Công việc đầu tiên của anh là tham gia thí nghiệm đặc tính của dầu tại các TBA thuộc Hệ thống điện cao áp 500 kV từ Hòa Bình đến Phú Lâm. Do làm tốt nhiệm vụ được giao, đầu năm 1995 anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Năng lượng tặng Bằng khen. Đây là nguồn động viên, khích lệ anh trên con đường sự nghiệp. Điểm nổi bật ở anh là luôn có nhiều sáng kiến. Chỉ tính vài năm trở lại đây, anh là tác giả của hàng chục sáng kiến được công nhân và ứng dụng vào thực tế đem lại hiệu quả cao. Theo anh, không nghiên cứu hoặc làm những gì quá cao siêu, xa rời thực tế mà tiến hành những công việc rất đơn giản, thiết thực. Muốn vậy, phải tìm tòi học hỏi, nắm vững lý thuyết kết hợp với thực tiễn, từ đó nảy sinh ra sáng kiến. Có thể nêu một số sáng kiến mới đây của anh, đó là: Giải pháp giảm thời gian chuẩn bị máy đo hàm lượng ẩm trong dầu KFM 1000 S từ 3 giờ xuống còn 30 phút. Cải tạo và lắp đặt hoàn chỉnh bộ ổn định nhiệt dùng đo tang dầu cách điện phục vụ công trình thủy điện Yaly; Giải pháp đẩy nhanh quá trình đo hàm lượng ẩm khí SF6 trên máy 303 B từ 1 giờ xuống còn 15 phút; Giải pháp bộ van thử áp lực dầu cao áp, trong thử nghiệm máy cắt thuỷ lực; Giải pháp kỹ thuật mạch kích xung bình điện phân, máy do hàm lượng ẩm khí SF6 303B. Đặc biệt là việc thiết kế chế tạo bộ nạp khí đa năng cho các máy cắt bằng khí SF6. Sáng kiến này tạo nên sản phẩm có chất lượng cao, tiện dụng, giá thành rẻ, tiết kiệm nhiều ngoại tệ so với nhập ngoại. Bộ nạp khí này đã được chế tạo hàng loạt cấp cho toàn bộ các Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 sử dụng. Nguyễn Văn Cứu còn có giải pháp gia công chế tạo bộ dụng cụ lấy mẫu dầu, giúp bảo quản tốt mẫu dầu, tiết kiệm thời gian, công sức. Trước đây các cán bộ kỹ thuật phải trực tiếp thí nghiệm một số hạng mục tại công trường, thì nay chỉ cần lấy mẫu dầu bảo quản, đưa về làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm của Trung tâm, kết quả vừa nhanh, vừa chính xác.

Ngoài ra, anh còn phối hợp tốt với đồng nghiệp và là đồng tác giả của nhiều sáng kiến có giá trị. Với những thành tích đạt được, chỉ tính từ năm 2004 đến nay, anh đã được Công ty Điện lực 3 khen thưởng sáng kiến “Giải pháp bộ dụng cụ nạp khí SF6 đa năng”, sáng kiến này còn đạt giải 3 Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 8/2005; Được Tổng công ty Điện lực Việt Nam công nhận là “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2004”; Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo năm 2005; Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen giải 3 sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ nhất năm 2005 và Bằng khen Tuổi trẻ sáng tạo năm 2006.

Nguyễn Văn Cứu chịu khó học hỏi để không ngừng nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ. Khi cần, anh không ngần ngại tranh luận thẳng thắn với các chuyên gia nước ngoài về những công việc thuộc chuyên ngành của mình, và được họ rất nể trọng. Anh không muốn nói về mình mà muốn nói về những đồng nghiệp đang tạo nên vườn hoa sáng kiến tại đơn vị. Phần thưởng lớn nhất, theo anh là vận dụng những kiến thức đã học hỏi được vào thực tế công việc, chủ động cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, công sức để làm lợi cho đơn vị và xã hội.

Bạn bè, đồng nghiệp gọi Nguyễn Văn Cứu là kỹ sư trẻ sáng tạo, nhiệt huyết. Khi có dịp tiếp xúc và tìm hiểu về anh, chúng tôi thích gọi anh bằng cái tên mà nhiều người mến mộ anh thường gọi: “Cây sáng kiến”. Anh đã cùng đồng nghiệp góp phần làm nổi bật “thương hiệu ETC3” một đối tác rất uy tín không chỉ với những đơn vị ngành Điện ở miền Trung và Tây Nguyên mà còn với những đơn vị trong cả nước.
  • Tags: