Chiếc nôi của những bàn tay vàng

Trường Công nhân kỹ thuật Thái Bình là cơ sở đào tạo đa ngành nghề lớn nhất của tỉnh Thái Bình, được thành lập ngày 15/11/1972. Ban đầu, Trường chỉ có một số phòng học cấp 4 với vài trăm học sinh nông

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, được sự giúp đỡ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND các sở, ban, ngành trong Tỉnh cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên Nhà trường, Trường đã xây dựng được một cơ sở vật chất khang trang, một môi trường đào tạo chính quy, hiện đại. Hiện nay, Trường là một trong 14 trường nghề trọng điểm quốc gia.

Ngoài viêc xây dựng những khu phòng học kiên cố, có đầy đủ trang thiết bị dạy và học, có xưởng thực hành cho học sinh; khu học ngoại ngữ, vi tính, Trường còn xây dựng khu ký túc xá cho học sinh ở xa, khu nhà ăn tập thể cho học sinh, sinh viên phục vụ với giá rẻ, khu vui chơi, thể thao và thư viện.

Với đội ngũ hơn 70 cán bộ, giáo viên có trình độ cao, tâm huyết với nghề,  cùng với những giáo viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm, hàng năm, Nhà trường tiếp nhận đào tạo trên 2.500 học sinh. Ngoài chức năng chính là đào tạo nghề, Trường còn có Trung tâm Đào tạo và Định hướng ngoại ngữ cho người đi làm việc, học tập tại nước ngoài. Năm học 2001 – 2002, năm đầu tiên ngành Giáo dục - Đào tạo Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết 06 về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2001-2010, Trường đã  phát huy truyền thống, quyết tâm đổi mới, từng bước hoàn thiện các hoạt động và đặc biệt chú trọng nhiêm vụ chính trị là nâng cao chất lượng dạy và học. Trường đã lập kế hoạch đổi mới chương trình nội dung các môn học, nâng cấp cơ sở vật chất, ban hành một số quy định mới về quản lý học sinh hệ văn hoá, hệ nghề và cao đẳng nghề. Từ đó, Nhà trường có những biện pháp đồng bộ, thông suốt và thống nhất trong cấp uỷ Đảng, Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiêm và giữa các phòng ban...

Với phương châm đào tạo “ Giỏi lý thuyết – vững chuyên môn, rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp”, học sinh, sinh viên của Trường, ngoài kiến thức chuyên môn, còn được trang bị phổ cập về ngoại ngữ, tin học, cùng các kiến thức bổ trợ trong môi trường làm việc hiện đại. Học sinh của Trường luôn có cơ hội thực hành tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các khu công nghiệp, được làm quen, tiếp xúc với các thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại. Chính vì vậy, hàng năm, 80% số học sinh tốt nghiệp được giới thiệu đi làm. Nhiều học sinh của Trường đã trở thành những công nhân lành nghề ở Công ty Xây dựng Sông Đà, Xí nghiệp Phương Đông, các công ty Thuỷ nông ở các huyện... đặc biệt, nhiều học sinh đã được đi làm việc tại các công ty, nhà máy ở nước ngoài. Trường được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cho chuyển từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội về trực thuộc UBND Tỉnh quản lý và cho làm đề án nâng cấp thành Trường Cao đẳng.

Để đạt được kết quả đó, đội ngũ giáo viên của Nhà trường luôn luôn phải tự hoàn thiện mình, trau dồi thêm kiến thức để đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngày càng cao. Nhà trường cũng mạnh dạn cho giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước cũng như nước ngoài. Hiện nay, 100% giáo viên của Nhà trường đạt trình độ chuẩn. Hàng năm, trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp quốc gia, Trường đều có giáo viên đạt thứ hạng cao. Bên cạnh công tác nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, từ năm 2000, Nhà trường còn đầu tư rất nhiều trang thiết bị giảng dạy và thực hành được nhập từ các nước tiên tiến theo công nghệ mới, hiện đại để thay thế dần trang thiết bị cũ, lạc hậu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với sản xuất làm ra sản phẩm.

Ngoài các chương trình đào tạo chính khoá theo chuẩn quốc gia, Trường còn liên kết đào tạo với các trường đại học, trường nghề như: Đại học Bách Khoa, Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Cao đẳng Xây dựng số 1, Trung học Việt Đức, Trung học Hàng hải Hải Phòng... hợp tác đào tạo với một số trường nghề của CHLB Đức, Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc... theo mô hình “Bán du học” và “Du học tại chỗ”.

Với những nỗ lực đó, Trường Công nhân Kỹ thuật Thái Bình đã thực sự trở thành nơi truyền thụ những kiến thức nghề quý giá cho học sinh, tạo được niềm tin của nhân dân. Uy tín của Nhà trường ngày càng được nâng cao, không những ở trong Tỉnh, trong nước mà còn cả nước ngoài. Trong thời gian qua, Trường đã đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, Vụ ở Trung ương, các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh, các Sở, ban ngành ở địa phương và 12 đoàn khách nước ngoài đến thăm.

Trong những năm tới, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Trường Công nhân kỹ thuật Thái Bình tiếp tục phấn đấu nhanh chóng hoàn thiện khuôn viên mới rộng 30.000 m2 với tổng số vốn gần 70 tỷ đồng tại thành phố Thái Bình; đưa Trung tâm Giáo dục định hướng và Đào tạo ngoại ngữ vào hoạt động; cải tạo, nâng cấp cơ sở hiện nay thành khu học tập – du lịch sinh thái, đa dạng hoá ngành nghề, bậc học... Hơn nữa, Trường tích cực liên kết với những trường dạy nghề ở nước ngoài, tạo nguồn cho học sinh ra nước ngoài học tập, lao động, đồng thời mạnh dạn liên kết đào tạo và thực hành với các doanh nghiệp, góp phần tạo cơ hội tiếp xúc thực tế cũng như việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp; Xây dựng Trường Cao đẳng đào tạo nghề mũi nhọn, chất lượng cao và thực sự là “Chiếc nôi của những bàn tay vàng”, giữ vững danh hiệu là một trong những trường trọng điểm quốc gia; Đóng góp tích cực việc cung cấp nguồn lao động tay nghề cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng./.

  • Tags: