Các nhà khoa học đang tiến hành thí nghiệm kiểm tra biện pháp chống biến đổi khí hậu bằng cách chôn sắt xuống biển và kết quả thu được rất khả quan. Từ cách đây 30 năm, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu về việc liệu có thể khiến tảo sinh sôi nảy nở bằng cách cho thêm sắt xuống biển. Điều này bắt nguồn từ thực tế rằng, tảo ở các đại dương quanh Nam cực phát triển chậm vì “đói” một dưỡng chất thiết yếu như sắt. Theo các nhà khoa học, về mặt lý thuyết, việc thêm sắt vào các đại dương sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của tảo. Số tảo này sẽ hút lượng lớn các bon trong không khí và trong các đại dương (vốn sinh ra do việc đốt cháy nhiên liệu của con người). Và khi tảo chết đi, toàn bộ số các bon chúng thấm hút sẽ bị kéo xuống đáy biển, có thể giúp làm chậm lại quá trình ấm nóng toàn cầu. Từ năm 2004, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm thêm sắt vào nước biển để làm tảo sinh sôi nảy nở trong tự nhiên. Đúng như kỳ vọng, sau khi tảo chết, chúng chìm xuống đáy biển và có thể kéo theo toàn bộ số các bon đã thấm hút được. Các kết quả thu được ban đầu tương đối khả quan. Tuy nhiên các chuyên gia cũng nhấn mạnh, các nhà khoa học cần thực hiện thêm nhiều thí nghiệm nữa trước khi đưa ra khẳng định cuối cùng về hiệu quả chống biến đổi khí hậu của phương pháp này.
Chôn sắt xuống biển có thể chống biến đổi khí hậu
TCCT
