Cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp tại Bắc Phi

Từ ngày 20 đến 22-3-2013,tại thành phố Marrakech (Marocco)sẽ diễn ra hội thảo đầu tư quốc tế về Bắc Phi. Điều đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước đăng ký tham dự sẽ được hỗ trợ tiền ăn,ở,đi lại tạ

Hội thảo đầu tư quốc tế về Bắc Phi được Cơ quan Phát triển đầu tư Marocco (AMDI) phối hợp với Hội thảo Đầu tư Thế giới (WIC) tổ chức. Mục đích của hoạt động này là điểm lại tình hình đầu tư, trao đổi và thảo luận về những cơ hội đầu tư vào khu vực Bắc Phi.

Với sự tham dự của hơn 350 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, các chủ doanh nghiệp đến từ nhiều nước trên thế giới Hội thảo này sẽ là nơi các doanh nghiệp gặp gỡ và tìm kiếm các cơ hội  hợp tác làm ăn. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ký 25 thoả thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có Hiệp định Thương mại, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư với 5 nước Bắc Phi bao gồm: Ai Cập, Angiêri, Libi, Marocco và Tunisia. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 5 nước Bắc Phi đạt 570 triệu đô la Mỹ, tăng 27%, kim ngạch nhập khẩu đạt 106 triệu đô la Mỹ tăng gấp 4 lần so với năm 2011. Các mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường khu vực này vẫn là gạo, cà phê, hạt tiêu, thủy sản, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị, sản phẩm dệt may và giày dép.

Theo Bộ Công Thương, từ nay đến năm 2014, triển vọng về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Phi khá khả quan với tổng số vốn có thể lên đến 58 tỉ đô la Mỹ.

Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Phi năm 2012 đạt 2,6 tỉ đô la Mỹ, giảm 26% so với năm 2011. Nếu không tính mặt hàng đá quý và kim loại quý (do Nhà nước không khuyến khích xuất khẩu mặt hàng này) thì kim ngạch xuất khẩu sang châu Phi năm 2012 vẫn tăng 21% so với năm 2011 và nhập khẩu giảm 10%.

Các thị trường lớn có mức tăng trưởng xuất khẩu là Ai Cập (tăng 16,2%, đạt 297,83 triệu đô la Mỹ), Algieria (tăng 28,55%, đạt 129,08 triệu đô la Mỹ), Ghana (tăng 69,17%, đạt 203,59 triệu đô la Mỹ), Nigeria (tăng 59,78%, đạt 112,68 triệu đô la Mỹ), Bờ Biển Ngà (tăng 46,67%, đạt 214,9 triệu đô la Mỹ), Angola (tăng 70,13%, đạt 115,79 triệu đô la Mỹ).