Cổ phiếu Dầu khí, Ngân hàng tăng giảm trái chiều

(Chinhphu.vn) - Phiên giao dịch ngày 10/6, giao dịch của hai nhóm cổ phiếu quan trọng thường đóng vai trò dẫn dắt xu hướng thị trường trong khoảng thời gian dài vừa qua là Dầu khí và Ngân hàng đã xuất
Thời gian khớp lệnh chính thức kết thúc, hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng đã đóng cửa ở mức giá tham chiếu hay thậm chí là giảm điểm. Chỉ có MBB và SHB là chốt phiên ở mức giá xanh, tuy nhiên, mức độ tăng là không đáng kể (tăng 100 đồng/đơn vị). Trong số các mã giảm giá, VCB là cổ phiếu giảm mạnh nhất khi mất đi tới 900 đồng/đơn vị sau phiên này.

Trái ngược với nhóm Ngân hàng, các cổ phiếu thuộc dòng Dầu khí lại tiếp tục có thêm một phiên giao dịch ấn tượng. Kết thúc phiên, hàng loạt mã mang “họ” P tăng giá với mức tăng đáng kể. Việc các cổ phiếu đầu ngành Dầu khí liên tục tăng giá trong những phiên giao dịch gần đây đã thu hút được sự chú ý của dòng tiền. Điều đó giúp cho thanh khoản của cả nhóm tăng lên khá cao. Do đó, sự xuất hiện của PVX, PVC, PVS trong danh sách 10 cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao nhất phiên này trên sàn Hà Nội không làm cho nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên.

Trên thực tế, ở thị trường Việt Nam, các cổ phiếu Ngân hàng được niêm yết chủ yếu trên sàn TP. Hồ Chí Minh trong khi số lượng lớn các mã Dầu khí tập trung tại sàn Hà Nội. Nhiều khả năng, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng HNX-Index và VN-Index cũng tăng giảm trái chiều nhau khi đóng cửa.

Cụ thể, kết thúc phiên, VN-Index dừng lại tại mốc điểm 574,1; giảm 0,37 điểm (0,06 %). Tổng khối lượng giao dịch đạt 133,53 triệu đơn vị tương ứng với giá trị 2.137,81 tỷ đồng. Số cổ phiếu tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá lần lượt là 98, 77 và 107.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index chốt phiên ở điểm số 87,50; tăng nhẹ 0,45 điểm (0,52 %). Tổng thanh khoản toàn sàn đạt 54,67 triệu đơn vị tương đương với giá trị 688,1 tỷ đồng. Số mã tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá là 104, 68 và 80.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu Dầu khí, trên cả hai sàn phiên này cũng xuất hiện điểm sáng tại một số mã như FIT, FLC, HAI, DXG và LCG. Thị trường đóng cửa, FIT, FLC, HAI tăng nhẹ còn DXG và LCG tăng hết biên độ cho phép. Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang vận động qua từng nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận chứ chưa có ý định thoát khỏi thị trường.

Mặc dù VN-Index có thêm một phiên điều chỉnh, tuy nhiên, đa số nhà đầu tư đều nhìn nhận đây là một phiên điều chỉnh mang tính tích cực. Sẽ có một chút lo lắng dành cho nhà đầu tư khi ngày 11/6, một khối lượng rất lớn cổ phiếu được giao dịch ở ngày 8/6 về tới tài khoản và sẵn sàng cung ứng ra thị trường.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ