Cổ phiếu Vinatex và Vietnam Airlines chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán

Ngày 3/1/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khai trương phiên giao dịch đầu năm với cổ phiếu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VietnamAirlines) giao dịch

Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng chính thức đánh trống Khai trương

Tham gia và phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, với mục tiêu của Chính phủ cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp bền vững, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ phát triển tích cực hơn, hiện đại, bền vững và ổn định, phù hợp với thị trường quốc tế và đáp ứng nguồn lực cho nền kinh tế quốc gia.

Cũng tại buổi lễ, cổ phiếu của Vinatex chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán ngay phiên giao dịch đầu tiên của năm 2017 là đúng lộ trình tái cấu trúc của Tập đoàn. Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Vinatex chia sẻ, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã cổ phần hóa từ năm 2015. Tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin hoạt động SXKD minh bạch trong hai năm 2015 và 2016. Vinatex sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp dệt may lớn trên khắp cả nước như May 10, May Nhà Bè, Việt Tiến, Phong Phú, May Hưng Yên, Dệt Phú Bài, Dệt May Nam Định… cùng hệ thống trên 5000 điểm bán hàng của các công ty thành viên trên toàn quốc. Trong năm 2016, Vinatex cùng toàn Ngành DMVN đã đạt mức tăng trưởng xuất khẩu 5%, là quốc gia đạt mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong Top 7 quốc gia sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. DMVN đã cải thiện tốt thị phần tại các thị trường quan trọng hàng đầu như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều đóc ho thấy Vinatex nói riêng và toàn Ngành DMVN nói chung có sức cạnh tranh lớn trên thị trường dệt may thế giới. Dệt may vẫn là Ngành nhiều tiềm năng, có sức hút mạnh và duy trì được hiệu quả SXKD. Nhiều doanh nghiệp thành viên của Vinatex năm qua hoạt động tốt, minh bạch, cạnh tranh sòng phẳng, và có mức cổ tức lên tới 30%.

ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Vinatex phát biểu

Với việc cổ phiếu Vinatex chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán, Tập đoàn sẽ huy động thêm được nguồn vốn của các nhà đầu tư tương lai, tập trung hoàn chỉnh chuỗi cung ứng toàn diện, phát triển mạnh thương hiệu, sản phẩm, để hoạt động SXKD ngày một hiệu quả hơn.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng đã đón chào phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên tại Sở GDCK Hà Nội với hơn 1.227 triệu cổ phiếu Vietnam Airlines (mã cổ phiếu HVN) đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại sàn UPCoM với mức giá chào sàn (tham chiếu) trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.000 đồng/cổ phiếu, chiếm khoảng 11% tổng mức vốn hóa thị trường UPCoM và góp phần nâng cao mức vốn hóa của ngành hàng không trên thị trường chứng khoán.

Vietnam Airlines chính thức được niêm yết và giao dịch với mức giá chào sàn (tham chiếu) trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.000 đồng/cổ phiếu

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của Vietnam Airlines, đáp ứng mong muốn của các cổ đông là cổ phiếu HVN sớm được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với việc trực tiếp bổ sung cho thị trường chứng khoán Việt Nam thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, HVN đóng góp lượng cổ phiếu lớn thứ hai trên thị trường UPCoM xét về quy mô và giá trị.

Việc đăng ký giao dịch sẽ giúp Tổng công ty có điều kiện để tiếp tục nâng cao uy tín và thương hiệu Vietnam Airlines trên thương trường, tăng cường tính minh bạch và thanh khoản của cổ phiếu HVN, mở thêm một kênh huy động vốn cho nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp; là tiền đề để Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu, phát hành cổ phiếu tăng vốn, trở thành công ty có chất lượng và hiệu quả quản trị hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới.