Cơ sở ở Tây Mỗ bày bán thực phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc

Một cơ sở kinh doanh trên đường Tây Mỗ, Hà Nội bị phát hiện không đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời bày bán bánh phồng tôm và tương đen không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 11/8, Công an phường Tây Mỗ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh trên đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Cơ sở do chị N.T.T.T., sinh năm 1992, làm chủ. Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở chưa thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán một số mặt hàng thực phẩm không có nhãn mác và không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng được xác định gồm 76 gói bánh phồng tôm, loại 500g/gói, cùng 215 lít tương đen. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định là 4,482 triệu đồng.

thực phẩm
Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hoá vi phạm, tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các hành vi vi phạm được xác định, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở với tổng số tiền 11,5 triệu đồng. Trong đó, mức phạt 7,5 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh; 4 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vẫn cần được chú trọng, nhất là đối với nhóm thực phẩm được đưa trực tiếp đến người tiêu dùng.

Theo cơ quan chức năng, thực phẩm lưu thông trên thị trường phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm. Việc kinh doanh các sản phẩm không có thông tin cần thiết không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn khiến người mua khó xác định đơn vị sản xuất, chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các hộ kinh doanh chủ động rà soát điều kiện hoạt động, thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc hàng hóa trước khi nhập, bán ra thị trường. Đối với thực phẩm, các cơ sở kinh doanh cần đặc biệt lưu ý thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa và các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm, tránh để xảy ra vi phạm trong quá trình kinh doanh.

Diệu Hân