Tôi đến thăm Petrolimex Sài Gòn vào một ngày đầu tháng 8. Buổi sáng, nắng Sài Gòn thật là dễ chịu. Trước khi đi thực tế, ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó giám đốc Công ty nói với chúng tôi: “BVMT là phải từ bên trong, bao gồm cả các công tác phòng chống cháy nổ (PCCN), phòng cháy chữa cháy (PCCC). Về công tác này, nếu chỉ đọc báo cáo thôi thì nhà báo chưa hình dung rõ nét. Vậy nên, tôi cử anh Đỗ Kim Mã - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ và An toàn mời nhà báo đi thực tế tại các cơ sở của Petrolimex Sài Gòn. “Trăm nghe không bằng một thấy” mà.
Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Trên đường đi, anh Mã cho biết: Trong thời chiến cũng như thời bình, các công trình xăng dầu bao giờ cũng là trọng điểm của công tác bảo vệ. Chúng tôi tự hào 38 năm qua đã làm tốt công tác này để kinh doanh hiệu quả, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân và TP. Hồ Chí Minh. Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè là kho xăng dầu lớn nhất Việt Nam, nằm bên bờ sông Nhà Bè. Cảm nhận ban đầu của tôi là một sự ngăn nắp, sạch sẽ; quy trình chặt chẽ và tác phong chuyên nghiệp. Qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, đến nay kho có sức chứa thiết kế đến hơn 700.000m3, có 9 cầu tàu nhập xuất thủy và 3 bến xuất bộ. Tổng kho có năng lực nhập xuất hàng năm đến 8 triệu m3, tấn xăng dầu.
Bảo vệ từ bên ngoài
Ở bên ngoài kho, để phòng ngừa các tình huống tràn dầu do các nguyên nhân bất khả kháng, Tổng kho thành lập Đội ứng phó sự cố tràn dầu với 3 trạm phao cố định, các trang thiết bị xử lý sự cố tràn dầu. Lực lượng này gồm 20 cán bộ nhân viên nghiệp vụ với tính chuyên nghiệp cao luôn trực sẵn sàng xử lý sự cố tại khu vực các cầu tàu và trong kho dầu. Tổng kho còn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương hỗ trợ giúp công tác bảo vệ trật tự trị an từ vòng ngoài; đặc biệt, phải kể đến sự quan tâm hỗ trợ của Công an huyện Nhà Bè.
Hóa ra, kinh doanh xăng dầu không đơn giản “chỉ có đổ vào, múc ra, rồi thu tiền của khách” như một vài người đã phát biểu với báo chí. Để bảo đảm an toàn cho giọt xăng ngay cả khi nó đang nằm im trong bể tại Tổng kho đã biết bao sức người, sức của với một ý thức trách nhiệm rất lớn của đội ngũ CBCNV-NLĐ tại đây về hiệu quả cho mình, an toàn cho người dân, cho thành phố, cho xã hội.
Chất lính và tính chuyên nghiệp
Petrolimex Sài Gòn đã thành lập riêng một Xí nghiệp dịch vụ xây lắp và thương mại Petrolimex. Một trong những hoạt động nổi bật của Xí nghiệp là xử lý chất thải cặn dầu tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, tiêu hủy chất thải nguy hại - đã được Tổng cục Tài nguyên Môi trường cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, Xí nghiệp cung cấp ra ngoài xã hội các dịch vụ súc rửa bồn bể, thu gom và xử lý chất thải nhiễm dầu.
Mặc dù được đầu tư công phu và có quy trình chặt chẽ như vậy, nhưng Petrolimex Sài Gòn vẫn không quên nhắc nhở, tuyên truyền CBCNV-NLĐ: không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác, không đùa được với “giặc lửa”. Bên cạnh việc tự kiểm tra định kỳ, đột xuất; huấn luyện, diễn tập định kỳ, Công ty còn kết hợp với các cơ quan, lực lượng PC66 của địa phương để không ngừng nghiên cứu cải tiến trong lĩnh vực này. Petrolimex Sài Gòn còn đề ra phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; phương tiện trang thiết bị tại chỗ; lực lượng tại chỗ; và phối hợp hậu cần tại chỗ. Tư tưởng chính của phương châm này là “chủ động là chính”, không trông chờ ỷ lại. Chính vì thế ở Petrolimex có câu: “Mỗi CBCNV - NLĐ là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC”.
Chứng kiến công tác BVMT, PCCN, PCCC tại Petrolimex Sài Gòn; tôi hiểu vì sao mỗi người công nhân áo xanh trong các đơn vị có chữ P tỏa sáng lại tự hào đến vậy. Đó là “chất lính” trong nề nếp làm việc, tác phong nghiêm túc, chuyên nghiệp của họ, của cả đội ngũ từ người lãnh đạo đến người công nhân bình dị nhất. Đó cũng chính là thương hiệu của một doanh nghiệp có bề dày lịch sử, có trách nhiệm xã hội cao, luôn nỗ lực một cách thầm lặng và biết tự làm mới mình để tiến xa hơn
Hóa ra, kinh doanh xăng dầu không đơn giản “chỉ có đổ vào, múc ra, rồi thu tiền của khách” như một vài người đã phát biểu với báo chí. Để mỗi lít dầu đến với người tiêu dùng được an toàn là biết bao công sức.