Cùng với 9 nhà máy lớn của Bộ, tại cơ khí Cổ Loa, lần đầu tiên trong ngành Cơ khí của ta, cho xuất xưởng loạt nhỏ 20 máy kéo với hầu hết các cụm chi tiết được chế tạo bằng năng lực cơ khí trong nước. Khi ấy, ở Cổ Loa thật là vui, máy kéo xuất xưởng đưa đi khảo nghiệm ở nhiều nơi trên miền Bắc, xe vận chuyển, xe đạp kiểu Phượng Hoàng tiêu thụ rất tốt, ai cũng nghĩ cơ khí Cổ Loa sẽ phát triển không ngừng.
Thế rồi, vào đầu những năm 90, khi nền kinh tế đất nước đã chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, với mưu cầu có được cuộc sống tốt đẹp hơn, cơ khí Cổ Loa đã tìm đến nước ngoài, liên doanh với các công ty của Hàn Quốc và Nhật Bản thành lập liên doanh Công ty ôtô Mê Kông.
Thế là một bước ngoặt lớn, một sự sáo trộn đáng kể trong CBCNV Cơ khí Cổ Loa, người đi làm cho liên doanh và người ở lại Công ty. Người đi làm cho liên doanh có thu nhập cao hơn, nhưng số đó chẳng đáng là bao so với sự mong đợi trước khi ký kết. Còn người ở lại phải gánh chịu bao nỗ khó khăn, nhiều điều vất vả và do phải dời bỏ cơ ngơi khang trang, để xây dựng lại nhà máy trên một địa điểm mới, tự làm tự trang trải, thiếu việc làm, thu nhập rất thấp sự hứa hẹn giúp đỡ từ phía liên doanh luôn chỉ là lời nói. Trong điều kiện khó khăn ấy, ý chí vươn lên của cơ khí Cổ Loa lại được khơi dậy, quyết tâm tìm hướng đi mới, đưa sản xuất đi lên. Trong những năm gần đây, các chỉ tiêu cơ bản phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng đều, năm sau cao hơn năm trước khoảng 10%.
Để có thể cạnh tranh được trên thị trường, Công ty đã đầu tư thêm, thiết bị công nghệ, liên tục hoàn thiện công nghệ sản xuất mặt hàng truyền thống là xe vận chuyển VC1, để tiết kiệm vật tư, giảm giá thành. Phương thức bán hàng cũng có nhiều thay đổi, xưa kia xe vận chuyển thường được bán theo 2 cụm là động cơ và phần gầm còn lại, nay được bán theo ý của khách hàng, mua gì bán đó, có khách hàng mua phần gầm nhưng bỏ lại thùng xe, ghế... cũng bán. Bằng biện pháp hoàn thiện công nghệ, giảm giá thành, cùng việc đổi mới biện pháp kinh doanh, nên xe vận chuyển tiêu thụ ngày càng tăng, năm 2002 sản xuất và tiêu thụ được 200 chiếc.
Nắm bắt được nhu cầu xe máy ngày càng tăng, Công ty đã tự đầu tư dây chuyền công nghệ trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, có thể cắt dập toàn bộ các chi tiết, hàn và gia công hoàn chỉnh khung xe máy. Tuy mới được hoàn thành đưa vào sản xuất, nhưng dây chuyền công nghệ này đã phát huy tác dụng tốt , doanh thu từ hoạt động này năm 2002 đạt gần 3 tỷ đồng và dự kiến năm 2003 sẽ là 6 tỷ đồng.
Công ty cơ khí Cổ Loa là đơn vị sản xuất nhỏ, số CBCNV chưa đến 150 người, thiết bị công nghệ vạn năng và lạc hậu, nhưng người Cổ Loa đã biết tận dụng cái yếu để biến thành thế mạnh của mình. Công ty sẵn sàng nhận nhưng đơn đặt hàng nhỏ, đơn chiếc, như cải tạo thùng xe tải thành 2 tầng để vận chuyển xe máy cho các cơ sở sản xuất xe máy, hoặc sản xuất các xe thủ công đơn giản để vận chuyển gạch cho các nhà máy sản xuất gạch. Chính những hoạt động nhỏ lẻ này lại mang lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2002, tổng doanh thu từ các hoạt động này đạt hơn 4,5 tỷ đồng.
Tóm lại, bằng sự lao động cần cù, sáng tạo của mình Công ty Cơ khí Cổ Loa đã củng cố, phát huy được những mặt hàng truyền thống của mình và sản xuất thêm được nhiều mặt hàng mới. Nhờ đó, doanh thu ngày càng tăng, năm 2002 đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay là khoảng 9 tỷ đồng, cuộc sống tinh thần và vật chất của CBCNV ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân tuy chưa cao nhưng cũng đạt vào loại khá trong vùng và trong ngành cơ khí với mức 1,2 triệu đồng/người/tháng, có điều kiện để đầu tư chiều sâu và chỉnh trang khu công sở.
Không những thế, Công ty còn tham gia đắc lực trong chương trình sản xuất ôtô thông dụng của Tổng công ty, đã triển khai mua sắm thiết bị công nghệ và cử cán bộ kỹ thuật đi tham quan thực tập sản xuất ở nước ngoài, chuẩn bị cho hướng làm ăn mới.
Tuy là đơn vị không lớn, nhưng là doanh nghiệp Nhà nước nên Cơ khí Cổ Loa luôn làm tốt nhiều công việc xã hội, sẵn sàng nhận lại số CBCN do liên doanh đóng cửa, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, đồng bào vùng bão lụt gần 10 triệu đồng. Công tác quân sự, an toàn lao động, các hoạt động của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được đề cao và phát huy tác dụng tốt.
Cơ khí Cổ Loa hôm nay không được khang trang bề thế như xưa, nhưng ở đó luôn có một sức mạnh tiềm ẩn, đó là sự đoàn kết nội bộ, ý chí quyết tâm vượt khó đi lên, đó chính là sức mạnh để Công ty Cơ khí Cổ Loa phát triển bền vững./.