Công ty Phân Lân nung chảy Văn Điển: Vì những mùa bội thu

Chúng tôi đến Công ty đúng vào thời điểm nắng nóng, hạn hán đang hoành hành khắp cả nước. Giám đốc Bùi Quang Lanh vừa lau mồ hôi trán vừa tâm sự: “Anh em công nhân đang cố gắng vượt qua cái nóng để th

 

                                Vượt khó khăn, tăng sản lượng.

                Năm 2004 là thời điểm có nhiều biến động, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất, kinh doanh phân bón như: giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu đầu vào tăng rất cao. Xăng dầu, sắt thép rồi đạm, kaly cho đến cước vận chuyển đồng loạt lên giá. Hạn hán ở Tây Nguyên, miền Bắc, lũ lụt ở miền Trung và Nam Bộ làm mức tiêu thụ phân bón giảm sút mạnh. Đặc biệt, do thiếu than nên suốt quý I/2004, lò cao của Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển chỉ chạy 2/3 công suất. Thêm vào đó, nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất phân NPK là đạm và kaly chủ yếu từ nguồn nhập khẩu. Vì vậy, trong suốt thời gian qua, giá phân bón NPK trên thế giới tăng từ 30-40%. Trong khi giá bán trong nước chỉ tăng 5-15%, vừa ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ, vừa giảm lợi nhuận sản xuất.

                Tuy nhiên, với sự năng động và sáng tạo của lãnh đạo, sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch được giao. Đời sống, điều kiện làm việc được cải thiện rõ rệt. Có thể nói, năm vừa qua là một năm thành công của Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển với giá trị tổng sản lượng tăng 127%, tổng doanh thu tăng 134%, tổng lợi nhuận tăng 106% so với năm 2003. Các chỉ số khác như: nộp ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng phân bón... đều vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, với chiến lược mở rộng thị trường, năm 2004, mức tiêu thụ phân bón của Công ty đạt 230.800 tấn, tăng 122% so với năm 2003. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 2,6 triệu đồng/người/tháng. Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và tuần hoàn nước thải góp phần nâng cao chất lượng môi trường...

 

                Người bạn thân thiết của nhà nông.

                Phát huy những thành tích đã đạt được, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển đang tiến những bước vững chắc. 4 tháng đầu năm 2005, tổng doanh thu tiếp tục tăng 138%, sản lượng tăng 110% và lượng tiêu thụ tăng 116% so với cùng kỳ năm 2004. Căn cứ tình hình thực tế thị trường và năng lực sản xuất, Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao năm 2005 với các chỉ tiêu cơ bản: Giá trị tổng sản lượng đạt trên 194.500 triệu đồng, tổng doanh thu trên 280.000 triệu đồng và sản lượng cố gắng đạt trên 342.200 tấn. Xác định rõ thị trường tiêu thụ sản phẩm là vấn đề sống còn đối với sự tồn tại của doanh nghiệp nên ngay từ đầu năm, Công ty đã tăng cường đầu tư cho công tác thị trường, bằng cách phối hợp chặt chẽ với các trường Đại học, cơ quan khuyến nông, Hội nông dân, phụ nữ, chính quyền các địa phương để tổ chức những lớp hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón cho nông dân. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh tiêu thụ NPK ở các tỉnh miền Bắc, phân lân nung chảy tại miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ, Hội nghị khách hàng được Công ty tổ chức thường xuyên, tạo sự gắn bó mật thiết giữa công ty với bà con nông dân. Giám đốc Bùi Quang Lanh cho chúng tôi biết: “Năm 2004, Công ty đã chi hơn 800 triệu đồng mở 540 lớp tập huấn cho 115.000 lượt người về kỹ thuật trồng trọt và sử dụng phân bón. Năm nay, Công ty vẫn tiếp tục duy trì công việc này. Tất cả đều vì những mùa vàng bội thu của bà con nông dân”. Từ trong đôi mắt của vị giám đốc - kỹ sư đầy tài năng và tận tụy ấy ánh lên một ý chí quyết tâm, nhiệt tình cháy bỏng./.

  • Tags: