Đan Mạch thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược về phát triển nhà máy điện gió tại Việt Nam

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Đan Mạch, ngày 08/11/2012, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Vestas – Nhà sản xuất tuabin lớn nhất thế giới của Đan Mạch và Công t

Ông Jens Tommerup, Chủ tịch Vestas Châu Á - Thái Bình Dương & Trung Quốc cho biết, mối quan hệ hợp tác này được thực hiện dưới sự bảo trợ của cơ quan hợp tác phát triển DANIDA thuộc Bộ Ngoại giao Đan Mạch và sẽ mở đường cho sự tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Đan Mạch và Việt Nam, báo hiệu một thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.
Giai đoạn một của quan hệ hợp tác (từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013) sẽ bao gồm một nghiên cứu chung đánh giá môi trường kinh doanh, thị trường năng lượng và tiềm năng năng lượng gió hiện nay ở Việt Nam cũng như các cơ hội phát triển. Trên cơ sở nghiên cứu này, Vestas và Công Lý sẽ xác định chiến lược hợp tác hiệu quả nhất nhằm triển khai và thực hiện tại Việt Nam. 

Vestas là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng gió. Hàng ngày, những tuabin gió của Vestas cung cấp năng lượng sạch hỗ trợ toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu. Năng lượng gió từ hơn 47.000 tuabin gió của Vestas hiện nay đã giúp giảm thiểu khí thải carbon xuống gần 55 triệu tấn mỗi năm, đồng thời thiết lập an ninh và sự không lệ thuộc về năng lượng. Vestas đã cung cấp năng lượng gió cho hơn 70 quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 20.000 người tại các khu vực dự án và dịch vụ, các cơ sở nghiên cứu, nhà máy và văn phòng trên khắp thế giới. 

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam rất chú trọng phát triển nguồn năng lượng sạch từ tiềm năng gió tại các khu vực trọng điểm trong cả nước. Theo Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và phát triển nguồn năng lượng tái tạo (trong đó có điện gió) sẽ được đặc biệt ưu tiên đưa nguồn điện gió từ 1.000MW vào năm 2020 và lên khoảng 6.200 MW vào năm 2030. Năng lượng gió được đánh giá là rất thân thiện với môi trường và ít gây ảnh hưởng xấu về mặt xã hội. Theo số liệu khảo sát năng lượng gió gần đây của tổ chức thế giới GTZ thì tại Đồng Bằng Sông Cửu Long thuộc các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng,Trà Vinh,Bến Tre… thì tiềm năng gió ở những vùng ven biển và ngoài khơi rất cao và dễ khai thác, thuận lợi cho việc đầu tư các nhà máy điện gió.