Đánh giá kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Pakistan 9 tháng đầu năm 2013

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Pakistan 9 tháng đầu năm 2013 đạt 232,1 triệu USD, giảm 18,9%, trong đó xuất khẩu đạt 129,


Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu

                                                         sang Pakistan 9 tháng 2013

Đơn vị: triệu USD

Mặt hàng

9T/2013

9T/ 2012

Tăng trưởng (%)

Chè

29,2

33,09

-11,7

Hạt tiêu

11,3

13,9

-18,7

Thủy sản

8,4

7,4

13,5

Cao su

10,8

7,1

52,1

Xơ, sợi dệt các loại

20,2

18,2

10,9

Hạt điều

1,2

1,9

-36,8

Sắt thép các loại

0,5

0,55

-9

TỔNG

129,3

124,5

3,9

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Pakistan hầu như không tăng trưởng về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Pakistan, một số mặt hàng nông sản chủ lực như hạt điều, chè, hạt tiêu và sắt thép các loại đều giảm lần lượt là 36,8%; 11,7%; 18,7% và 9% về giá trị xuất khẩu. Nguyên nhân là do giá xuất khẩu thấp và kinh tế Pakistan đình trệ.

Nhóm hàng chủ lực có mức tăng trưởng trong kỳ về giá trị xuất khẩu là thủy sản (13,5%), cao su (52,1), xơ sợi dệt (10.9%).

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu

từ Pakistan 9 tháng 2013

Đơn vị: triệu USD

Mặt hàng

9T/2013

9T/ 2012

Tăng trưởng (%)

Bông

22,09

104,9

-78,1

Dược phẩm

13,7

19,2

-28,6

Xơ, sợi dệt các loại

12,3

15,5

-20,6

Vải các loại

24,1

28,4

-15,1

Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy

14,2

15

-5,3

TỔNG

102,8

161,8

-36,5

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan vào Việt Nam giảm 36,5% so với cùng kỳ năm 2012. Mức giảm lớn này chủ yếu do Việt Nam giảm nhập khẩu các mặt hàng phục vụ trong ngành sản xuất dệt may, da giầy như bông (-78,1%), xơ, sợi dệt các loại (-20,6%), vải các loại (-15,1%), nguyên phụ liệu dệt may, da giầy (-5,3%)…

Như vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pakistan 9 tháng đầu năm 2013 giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình bất ổn chính trị kéo dài tại Pakistan trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống đầu năm 2013 với hàng loạt các cuộc biểu tình, bạo động, khủng bố diễn ra trên nhiều tỉnh thành đã làm đình trệ nhiều ngành sản xuất, cũng như ảnh hưởng lớn đến đầu tư và thương mại tại Pakistan.

Hiện tại, tình hình chính trị Pakistan đang dần đi vào ổn định, thương mại hàng hóa và đầu tư sản xuất đã có những tín hiệu khả quan hơn. Dự báo trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Pakistan những tháng cuối năm 2013 sẽ lấy lại mức tăng trưởng, đặc biệt đối với xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh Pakistan nỗ lực tái thiết lại cơ cấu sản xuất sau một thời gian dài đình trệ.