Anh Phạm Ngọc Ánh - Giám đốc Điện lực Tuy Phước cho biết: “Đón trận lũ đầu tháng 11 vừa qua - ngoài khu vực thị trấn Tuy Phước và Diêu Trì- các xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thắng và Phước Quang ngập nặng nhất, nhưng lưới điện được bảo đảm an toàn. Mặc dù có sa thải một số trạm biến áp khi nước dâng cao, nhưng CBCNV chúng tôi luôn ở thế chủ động, bảo đảm vận hành tốt lưới điện sau khi nước rút”.
Làm được điều đó, CVBCNV Điện lực Tuy Phước đã phải dày công trong thời gian dài: Nâng cao vị trí công tơ cho khách hàng, kể cả khách hàng các khu vực vừa tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn; triển khai diễn tập phòng chống lũ lụt và cấp cứu người bị nạn theo kế hoạch chung của toàn Công ty; gia cố móng, néo, xà cho các vị trí cột trên 114,076Km đường dây 22kV và 153,9Km đường dây 0,4kV, nâng cao móng, nền cho 6 trạm biến áp 35/0,4kV trên các địa bàn cụm sàn xuất công nghiệp và khu dân cư.
![]()
Đặc biệt, để phá thế cô lập trong mùa lũ, tạo thuận lợi cho các đội quản lý kiểm tra lưới điện, Điện lực Tuy Phước đã được trang bị xuồng chống cho đội xung kích, cơ động len lỏi vào các khu vực nông thôn có lưới điện đi qua., kết hợp kiểm tra xử lý với cứu người bị nạn. 2 tổ quản lý 15 CBCNV do các tổ trưởng Bùi Tấn Thành và Phạm Tấn Trung phụ trách đã thay phiện nhau trực tăng cường 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.
Nước lũ năm 2010 chưa rút hết trên địa bàn huyện Tuy Phước, những tiềm ẩn về nguy cơ sự cố điện trên địa bàn “rốn lũ Tuy Phước” vẫn còn đó, CBCNV Điện lực Tuy Phước không chủ quan, luôn nắm chắc thế chủ động để ứng phó với mọi diễn biến bão, lũ có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cấp điện ổn định trong mọi tình huống.
