MOA cho biết, diện tích trồng bông tại lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà giảm lần lược 12,1 % và 14,5% trong năm 2014. Diện tích trồng bông tại hai tỉnh Hồ Bắc và Giang Tô – hai tỉnh trồng bông chính của Trung Quốc – cũng giảm lần lượt 16,4% và 20%.
Tại tỉnh Giang Tây, một tỉnh trồng bông lớn khác của Trung Quốc, diện tích trồng bông tại hai quận Pengze và Duchang đã giảm ít nhất 10% và tại một số khu vực trồng bông lớn cũng giảm diện tích gieo trồng đến gần một nửa.
Theo MOA, lợi nhuận từ trồng bông thấp cùng với việc Chính phủ Trung Quốc bãi bỏ chính sách thu mua bông là nguyên nhân chính khiến diện tích trồng bông tại nước này giảm mạnh. Chuyên gia nông nghiệp cấp cao Pan Xiufen (Trung Quốc) dự báo diện tích trồng bông tại nước này sẽ còn tiếp tục giảm xuống trong những năm tới.
Trang tin chuyên ngành bông Trung Quốc - cncotton.com thuộc Tập đoàn dự trữ bông quốc gia Trung Quốc cho biết, diện tích trồng bông tại Trung quốc đã giảm 12,5% so với năm 2013, xuống còn 4,2 triệu tấn.
MOA cho biết, với lượng dân số lớn, thu nhập ngày càng tăng lên và nhu cầu xuất khẩu tăng thì Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục là một quốc gia tiêu thụ bông lớn trên thế giới; việc diện tích trồng bông giảm sẽ tạo ra một khoảng trống lớn trên thị trường bông Trung Quốc.
Tuy nhiên việc diện tích trồng bông tại Trung Quốc giảm sẽ chưa dẫn đến việc gia tăng nhập khẩu bông ngay lập tức do Chính phủ Trung Quốc sẽ đấu giá, xả bán kho bông dự trữ quốc gia 10 triệu tấn, theo nhận định của ông Xi Jin – quản lý trang cncotton.com.
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra vào ngày 11/7/2014, dự trữ bông của Trung Quốc hiện chiếm đến hơn 1/2 tổng lượng dự trữ bông toàn cầu. Kho dự trữ bông khổng lồ của quốc gia này là kết quả từ chính sách thu mua bông hỗ trợ nông dân từ Chính phủ Trung Quốc trong những năm trước đây. Trong nửa đầu năm 2014, lượng bông được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm tới 42% so với cùng kỳ năm 2013, chỉ còn 1,4 triệu tấn.