Vấn đề tăng giá điện
Ngày 1-12-2006, tại phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã quyết định thông qua phương án điều chỉnh giá điện bắt đầu từ ngày 1-1-2007. Việc điều chỉnh giá điện sẽ thực hiện theo lộ trình: Bước 1 từ 1-1-2007, mức giá mỗi kWh điện sẽ được điều chỉnh lên 842 đồng/kWh, tăng 7,6% so với hiện tại. Bước hai từ 1-7-2008, giá điện bình quân sẽ được điều chỉnh lên 890 đ/kWh, tăng 5,7% so với bước một. Bước ba, thực hiện từ 2010, sẽ áp dụng cơ chế điều chỉnh theo mức giá phát điện trên thị trường cạnh tranh.
Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế trong Ngành, biểu giá bán lẻ điện giờ cao điểm cho mọi đối tượng sẽ tăng 20%; giá điện cho khối hành chính sự nghiệp tăng 12%; mức tăng giá điện sinh hoạt luỹ tiến từ 100 kWh đến dưới 400 kWh tăng từ 19-23%; giá điện sinh hoạt bậc thang từ 400 kWh trở lên sẽ là 1.780đ/kWh. Các mức giá điện trong giờ sản xuất bình thường và giờ thấp điểm, giá điện sinh hoạt cho 100 kWh đầu tiên, giá bán điện sinh hoạt nông thôn và mức giá trần cho điện sinh hoạt ở nông thôn (cả nước có 67% tổng số hộ, chiếm 80% số dân) vẫn được trợ giá một phần và giữ nguyên theo quy định. (Xem bảng biểu giá).
Theo đánh giá của các thành viên Chính phủ, việc điều chỉnh giá điện lần này chủ yếu là tăng vào giờ cao điểm, giá điện sẽ tăng khoảng 4% nên ít có tác động mạnh đến sản xuất và kinh doanh. Nếu các cơ sở sản xuất bố trí hợp lý lịch sản xuất theo phương án chuyển sang dùng điện giờ thấp điểm, cũng sẽ rất thuận lợi vì thực tế sản lượng điện dùng giờ bình thường và giờ thấp điểm hiện đang chiếm tỷ trọng gấp hơn 8 lần so với giờ cao điểm.
Cần sử dụng nguồn vốn hiệu quả
Từ nhiều năm nay, tăng giá điện luôn là đề tài mang tính thời sự, nhạy cảm, bởi giá điện giờ đây không chỉ liên quan đến một doanh nghiệp, một bộ, ngành nào đó, mà còn liên quan đến đời sống, xã hội và lợi ích quốc gia. Điều chỉnh giá điện để từng bước thực hiện các cơ sở pháp lý của hệ thống pháp luật mà Luật Điện lực đã được Quốc hội thông qua, giảm dần sự bù chéo giữa khách hàng dùng điện, phù hợp với xu thế, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, việc điều chỉnh giá điện đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, bộ ngành có cơ chế giám sát chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn đầu tư cho các dự án điện như thế nào cho hiệu quả? Sẽ đầu tư bao nhiêu nguồn vốn để ngành Điện sử dụng vào những công trình nào, hiệu quả đến đâu? Việc đầu tư vào các dự án điện, nhất là lưới điện cũng cần phải được rà soát lại để tránh tình trạng nguồn chưa có, lưới điện đã phải chờ. Đầu tư cho phát triển nguồn và lưới điện cũng đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng thiết bị, vật tư công trình, dự án lưới điện, để từng bước hạ thấp tỷ lệ truyền tải, hạn chế thất thoát điện năng.
Đẩy mạnh tiết kiệm điện
Theo dự báo, năm 2007 Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ có khả năng sản xuất được khoảng gần 71 tỷ kWh, trong khi nhu cầu lên tới hơn 73 tỷ kWh, thiếu khoảng hơn 2 tỷ kWh. Trong vài năm tới, các nguồn điện mới đưa vào vận hành không lớn, nên vấn đề thiếu điện đang cận kề. Vì vậy, ngay từ lúc này, việc bố trí sắp xếp lại sản xuất ở các doanh nghiệp kinh doanh theo hướng tăng vào giờ thấp điểm, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm cũng phải được xem là một chủ trương và biện pháp cấp bách của mỗi ngành, mỗi địa phương. Bên cạnh đó, cần khẩn trương hoàn thành các hợp đồng mua bán, trao đổi điện (vừa trước mắt, vừa lâu dài) với Trung Quốc; tiếp tục khai thác nguồn điện từ hệ thống thuỷ điện vừa và nhỏ để tận dụng triệt để nguồn tài nguyên nước tại các địa phương, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Hiện nay, EVN đã thực hiện một số biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình trạng thiếu điện trong mùa khô, trong đó có phương án tiết giảm sản lượng điện tại một số tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, cùng với các biện pháp trên, cần phải đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền mạnh hơn trên các phương tiện truyền thông, để mọi ngành, mọi nhà, mọi người đều có ý thức tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và xã hội. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương để triển khai phương án thực hiện tiết kiệm 50% sản lượng điện trong chiếu sáng, các toà nhà, công sở, đèn trang trí… theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Cuối cùng, tiết kiệm điện cũng là vấn đề đặt ra đối với các nhà khoa học, các cơ sở sản xuất trong việc áp dụng các giải pháp tiên tiến, chế tạo các thiết bị máy móc có hiệu suất cao, tiết kiệm nhiều điện năng.