“Xanh hoá” sản xuất, hưởng lợi từ nhu cầu bao bì ngày càng tăng
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã cổ phiếu DHC - sàn HoSE) vừa công bố các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 9/4 tới đây.
Theo đó, ban lãnh đạo công ty nhận định hoạt động kinh doanh sẽ hưởng lợi từ việc ngành bao bì Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trên 10% trong những năm tới đây nhờ nhu cầu ngày càng tăng trong các lĩnh vực xuất khẩu, thương mại điện tử, và xu hướng chuyển đổi từ các sản phẩm bao bì nhựa sang các sản phẩm bao bì giấy thân thiện với môi trường.
Trong bối cảnh trên, Đông Hải Bến Tre sẽ tập trung vào việc “xanh hoá” sản xuất, tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường như giấy và bao bì carton, có định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế tuần hoàn.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Đông Hải Bến Tre cũng lưu ý, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức và người tiêu dùng tại nhiều nơi vẫn đang hạn chế chi tiêu mua sắm. Đồng thời, loạt doanh nghiệp cùng ngành đang có kế hoạch mở rộng công suất thời gian tới, khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường tăng lên.
Do đó, công ty “thận trọng” đặt mục tiêu doanh thu năm nay ở mức 3.275 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2024, nhưng lợi nhuận kỳ vọng sẽ được giữ ổn định, đạt 242 tỷ đồng.
Đông Hải Bến Tre hiện là nhà sản xuất giấy công nghiệp lớn thứ 4 với khoảng 5,3% thị phần và 7% sản lượng giấy cả nước, được đánh giá có sức cạnh tranh tương đương với các doanh nghiệp FDI. Tệp khách hàng chính của công ty là các doanh nghiệp thuỷ sản (chiếm tới 40% doanh thu mảng bao bì) và may mặc tại khu vực Tây Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.
Một số hãng chứng khoán dự báo kỳ vọng kết quả kinh doanh của Đông Hải Bến Tre sẽ tăng trưởng trong bối cảnh giá giấy tái chế thu hồi (OCC) nhập khẩu tại khu vực Đông Nam Á đang dần đi ngang và giá giấy bán đầu ra có tín hiệu nhích tăng. Giấy OCC hiện chiếm hơn 70% chi phí sản xuất của Đông Hải Bến Tre.
Động lực tăng trưởng của công ty còn đến từ việc Nhà máy Giao Long 3 với công suất 1.000 tấn giấy các loại/ngày dự kiến sẽ triển khai xây dựng vào cuối quý 1/2025 và đi vào vận hành từ quý 1/2027. Khi nhà máy mới đi vào hoạt động, công suất của công ty dự kiến tăng hơn 110%.
Đặc biệt, Nhà máy Giao Long 3 sẽ sản xuất dòng sản phẩm mới là Kraftliner. Loại giấy bao bì này có tỷ suất lợi nhuận cao hơn tới 30% so với các dòng sản phẩm hiện tại của Đông Hải Bến Tre, theo ước tính của Chứng khoán KB Securities Vietnam. Hiện ở Việt Nam chỉ có 2 nhà máy FDI có thế mạnh về sản xuất dòng sản phẩm này.
Dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 20%
Tại Đại hội tới đây, Đông Hải Bến Tre dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu hoặc/và bằng tiền mặt từ 20% vốn điều lệ trở lên. Đối với phương án trả cổ tức năm 2024, công ty dự kiến phát hành gần 16,1 triệu cổ phiếu DHC theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu DHC sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
Công ty cũng sẽ trình cổ đông việc huỷ bỏ kế hoạch phát hành tối đa 3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,73% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 25.000 đồng/cổ phiếu, để bổ sung vốn lưu động.
Đồng thời, Đông Hải Bến Tre sẽ xin ý kiến cổ đông về việc huỷ phương án phát hành tối đa hơn 8 triệu cổ phiếu cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá là 25.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động hơn 201 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Giấy Giao Long để thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị cho dự án Nhà máy Giấy Giao Long 3.
Hai kế hoạch phát hành này đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Đông Hải Bến Tre cho biết, tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty, quyền lợi cổ đông nên sẽ xin ý kiến cổ đông để huỷ bỏ.
Đối với nguồn vốn cho dự án, công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại, đảm bảo đủ vốn cho dự án, ban lãnh đạo Đông Hải Bến Tre cho biết.