Hiện tại, doanh nghiệp ĐBSCL chủ yếu xuất khẩu sang Phần Lan cá ngừ và cá tra (trong đó cá tra chiếm đến 97% - PV) với kim ngạch còn rất hạn chế, dù tăng hơn 73.000 đô la Mỹ so với năm 2008 nhưng năm 2010 cũng chỉ đạt khoảng 223.000 đô la Mỹ.
Tuy nhiên, theo ông Kimmo Lähdevirta - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam: "Khả năng mở rộng xuất khẩu hàng nông, thủy sản vào Phần Lan nói riêng và khu vực Bắc Âu nói chung vẫn còn khá lớn. Muốn làm được điều này đòi hỏi doanh nghiệp các bạn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt cần có nghiên cứu thị trường và chú trọng hơn vấn đề nhãn mác, bao bì sản phẩm".
Ngoài ra, cũng theo ông Kimmo Lähdevirta, doanh nghiệp ĐBSCL cần thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn, quy định mới, được Phần Lan và các nước Bắc Âu công bố. Đặc biệt, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra an toàn sức khỏe của công nhân và vệ sinh thiết bị máy móc.
Theo ông Nguyễn Tuấn Hải - Giám đốc dự án, doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ về thông tin thị trường, quy định và yêu cầu tiêu chuẩn hàng hóa… khi xuất khẩu vào thị trường này. Dự án sẽ là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận được thông tin, quy định của thị trường này. Đồng thời, thông qua dự án, doanh nghiệp được đào tạo để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nhằm đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn của Phần Lan và Bắc Âu.
Được biết, dự kiến đến cuối năm 2015 hoặc chậm nhất là đầu năm 2016, Ban quan lý dự án sẽ tổ chức một số đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường và trực tiếp gặp gỡ các nhà nhập khẩu/phân phối tại Phần Lan và một số nước Bắc Âu để tìm cơ hội hợp tác.
