Dự báo với sản lượng này, 60% sản lượng vải, chủ yếu dưới dạng quả tươi, sẽ được tiêu thụ trong nước, tương ứng khoảng hơn 120.000 tấn và xuất khẩu khoảng 40%, tương ứng 80.000 tấn.
Ông Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ, vụ vải thiều sớm của tỉnh diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 10/6 với khối lượng 25.000 tấn, đã tiêu thụ hết với giá cao, có thời điểm lên tới 30.000 đồng/kg. Dự báo giá bán vải thiều năm 2015 ổn định, tương đương hoặc cao hơn một phần so với năm 2014.
Ông Bùi Văn Hạnh cho biết, năm 2015, việc xúc tiến tiêu thụ vải thiều có nhiều điều kiện thuận lợi. Ngay từ đầu năm, Chính phủ và các bộ, ngành đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ vải thiều, nhất là Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ NN&PTNT và các tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ vải thiều.
Thị trường Trung Quốc lạc quan
Cũng từ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xúc tiến tiêu thụ vải năm 2014, năm nay xác định Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn, tỉnh Bắc Giang cùng với Hải Dương đã tổ chức hội nghị ở Lào Cai để bàn về việc tiêu thụ vải thiều ở Trung Quốc, cử đoàn công tác đi Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh đề xúc tiến xuất khẩu vải thiều sang các tỉnh của Trung Quốc được thuận lợi nhất.
Theo ông Hạnh, đến nay, phía Trung Quốc đã đồng ý dành luồng riêng cho vải thiều, hải quan hai bên thống nhất làm thêm giờ để vải thiều xuất được đi trong ngày. Bên cạnh đó, cả hai bên đều bố trí địa điểm rộng để tập kết vải thiều. Các thủ tục như xuất-nhập cảnh đều được các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi. Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Trung Quốc dành hơn 30 xe biên mậu để vận chuyển vải; kiểm tra, kiểm dịch ngay trong biên giới.
Đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong nước
Với dự báo hơn 120.000 tấn vải thiều được tiêu thụ, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng vải thiều năm 2015, thị trường nội địa là một trong những thị trường quan trọng, tiềm năng và nhu cầu rất lớn. Thị trường tiêu thụ vải sẽ được bao phủ rộng khắp toàn quốc, trong đó tập trung nhiều tại các địa phương phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Ngay từ đầu vụ, các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã phối hợp tổ chức xúc tiến, ký kết hợp đồng tiêu thụ với nhiều doanh nghiệp lớn tại Hà Nội.
Sở Công Thương Hà Nội cũng đã chỉ đạo các ban quản lý chợ, nhất là các chợ đầu mối rau quả tích cực hỗ trợ bán vải thiều trong thời điểm chính vụ. Các hệ thống siêu thị như BigC, Metro, Hapro… ngoài việc tổ chức bán tại các điểm kinh doanh tại Hà Nội, cũng sẽ đưa vào các kênh phân phối tại địa bàn các tỉnh, thành khác.
Tại thị trường tiêu thụ phía Nam, theo đăng ký của các đơn vị đầu mối với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, dự kiến sản lượng vải thiều tiêu thụ tại đây sẽ đạt khoảng 80.000 tấn, chiếm khoảng 40% sản lượng vải thiều cả nước.
Thị trường xuất khẩu sôi động hơnTheo đánh giá từ Sở Công Thương 2 tỉnh tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, hiện nay, ngoài thị trường xuất khẩu quả vải truyền thống, một số thị trường khác, đặc biệt là thị trường cao cấp trở nên sôi động hơn, nhất là sau khi Mỹ và Australia đồng ý nhập khẩu vải thiều của Việt Nam.
Bên cạnh đó, cũng có khoảng 10 thị trường cao cấp khác đang được xúc tiến ký kết các hợp đồng xuất khẩu như: Australia, Anh, các nước Trung Đông, Nhật Bản…
Ông Phan Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, số lượng vải theo tiêu chuẩn Global GAP của tỉnh đạt gần 1.000 tấn đủ xuất đi các thị trường cao cấp. “Tỉnh đặt mục tiêu, không vì số lượng mà vì chất lượng, gây dựng thương hiệu tại thị trường mới, làm tiền đề cho xuất khẩu ở các năm tiếp theo” - ông Hùng nói.
