Dự trữ quặng sắt tại Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục

Lượng dự trữ quặng sắt tại Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục do các nhà nhập khẩu và giao dịch quặng sắt Trung Quốc sử dụng quặng sắt như tài sản thế chấp để vay vốn; trong khi đó, nhu cầu sử dụng

Theo Shanghai Steelhome Information Technology Co, lượng dự trữ quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc trong tuần trước (10 – 14/2) đã lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu tấn kể từ tháng 7/2012, đạt 100,25 triệu tấn. Điều này đã khiến lượng dự trữ quặng sắt tại Trung Quốc tăng cao hơn 16% so với năm 2013.

Tính từ đầu năm đến nay, giá quặng sắt giao ngay tại Trung Quốc đã giảm 8,2% trong bối cảnh lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 1/2014 đã tăng lên mức cao kỷ lục. Vào ngày 11/2, tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group đã nhận định việc lượng quặng sắt dự trữ tại Trung Quốc tăng mạnh đang tạo ra rủi ro giảm giá đối với quặng sắt trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, lượng dự trữ các sản phẩm thép tại Trung Quốc cũng đã tăng lên trong bối cảnh hoạt động xây dựng tại nước này vẫn tăng trưởng thấp sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Ông Gao Bo, trưởng ban phân tích thị trường quặng sắt tại công ty nghiên cứu Mysteel.com (Trung Quốc) đã cho biết: “Hiện các công ty sản xuất thép và công ty giao dịch quặng sắt tại Trung Quốc đang đối mặt với sự khó khăn ngày càng tăng trong việc xin vay vốn. Tình hình xin vay vốn đối ngành công nghiệp thép đã trở nên tệ hơn trong tháng trước. Các công ty sản xuất thép thiếu hụt tiền mặt đang phải ngừng mua nguyên vật liệu, trong khi đó lượng quặng sắt được nhập khẩu vẫn tiếp tục chất đầy tại các cảng và được sử dụng trong các hợp đồng tài trợ tài chính”.

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố vào đầu tháng 2/2014, mức lãi suất cho vay trung bình tại Trung Quốc trong tháng 12/2013 đã đạt 7,2%, tăng so với mức 6,22% cùng kỳ năm 2012; trong tháng 12/2013, có tới 63,4% các khoản vay tại Trung Quốc có mức lãi suất cho vay vượt mức lãi suất cơ bản, tăng so với mức 59,7% trong tháng 12/2012.

Lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu vốn chiếm tới 60% tổng lượng quặng sắt được giao dịch qua đường biển trên toàn cầu, đã tăng lên mức 86,83 triệu tấn trong tháng 1/2014 so với mức 73,38 triệu tấn trong tháng 12/2013 và 65,54 triệu tấn trong tháng 1/2013 – theo số liệu của hải quan Trung Quốc. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu quặng sắt nhiều nhất thế giới.

Theo công ty The Steel Index Ltd., trong ngày 11/2, giá quặng sắt hàm lượng 62% sắt giao ngay tại cảng Thiên Tân (Trung Quốc) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2013, đạt 120 USD/tấn khô và được giao dịch tại mức 123,20 USD/tấn khô vào ngày 14/2. Giá quặng sắt tương lai giao tháng 5/2014 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc) trong ngày 17/2 đã tăng 0,7% lên mức 867 NDT (143 USD)/tấn.

Giá giảm

Ông Judy Zhu, một chuyên gia phân tích tại tập đoàn Standard Chartered Plc. đã cho biết, giá quặng sắt có thể sẽ giảm xuống còn 118 USD/tấn trong năm 2014 – thấp hơn mức dự báo trước đây do thị trường Trung Quốc sẽ không có khả năng hấp thụ nguồn cung quặng sắt dư thừa của Australia trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 11/2, các chuyên gia phân tích của tập đoàn Goldman Sachs cho biết giá quặng sắt có thể đạt trung bình 119 USD/tấn trong quý I/2014, 110 USD/tấn trong quý II/2014 và giảm xuống còn 100 USD/tấn trong quý IV/2014.

Tập đoàn UBS AG đánh giá, việc nguồn cung quặng sắt từ Australia tăng lên có thể đẩy tình trạng dư cung quặng sắt được giao dịch qua đường biển trên toàn cầu lên mức 94,2 triệu tấn trong năm 2014 so với mức 9,1 triệu tấn trong năm 2013.

Lê Nam (Theo Bloomberg)