Tổng thống Gambia vừa tuyên bố nước này sẽ cấm nhập khẩu gạo kể từ năm 2016, đồng thời cho biết mục đích của việc cấm nhập khẩu gạo là khuyến khích phát triển ngành công nghiệp thực phẩm nội địa cũng như thúc đẩy tự cấp tự túc lương thực.
Mỗi năm, Gambia sản xuất được 30.000 tấn gạo trong khi nhu cầu tiêu thụ gạo là 140.000 tấn. Để có thể tự đảm bảo lương thực, Gambia cần phải tăng sản lượng sản xuất lúa lên gấp 5 hoặc giảm lượng tiêu thụ. Việc cấm nhập khẩu gạo có thể gây hậu quả đẩy giá gạo lên cao và tình trạng buôn lậu gạo như trường hợp của Nigeria.
Năm 2012, Gambia đã nhập khẩu mặt hàng gạo từ Việt Nam với tổng giá trị 465.000 USD./.
